Trong những năm qua, từ nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đã giúp cho nhiều hộ dân ở huyện Kbang có điều kiện đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương trong việc nâng cao đời sống cho Nhân dân.
Trong những ngày đầu năm mới 2022, gia đình chị Đinh Thị Hay tràn ngập không khí rộn ràng, vui tươi khi cán bộ xã và Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện Kbang đến thăm mô hình chăn nuôi trâu của chị. Chị Hay cho biết: Năm 2002, từ tỉnh Hải Dương vào huyện Kbang lập nghiệp, lúc 2 vợ chồng mới lấy nhau hoàn cảnh khó khăn lắm, song nhờ xã tạo điều kiện cho vay vốn theo chính sách mới nên có điều kiện để gây đàn được như ngày hôm nay. Từ nguồn vốn ưu đãi mà cuộc sống gia đình chị Hay có nhiều thay đổi và vui mừng nhất là cuối năm 2021 đã thoát được hộ nghèo.
Chị Đinh Thị Hay, Làng K’Dâu, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang chia sẻ: “Trước đây gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo cũng được vay vốn ưu đãi của Nhà nước. Mới đầu tôi chỉ mua được 1 con trâu thôi. Sau bao nhiêu năm mua về thì tôi cũng gây giống, rồi bán để cải thiện cuộc sống gia đình, làm nhà, làm cửa. Hiện tại bây giờ tôi đang còn 6 con. Qua đây, tôi cũng rất mong muốn có thêm vốn ưu đãi của Nhà nước và cố gắng tạo điều kiện cho những hộ nghèo, cận nghèo sau này được vay vốn để thoát nghèo giống như tôi”.
Theo thống kê, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Kbang phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm cho người dân chiếm trên 84% tổng dư nợ với gần 304 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tập trung vào 5 chương trình chính là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, cho hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và giải quyết việc làm. Nhờ nguồn vốn trên đã giúp rất nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Kbang có điều kiện đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và vươn lên trong cuộc sống. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Kbang chỉ còn 4,38% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020) với gần 790 hộ. Tuy nhiên, đối chiếu với tiêu chí hộ nghèo giai đoạn 2021 – 2025 thì huyện Kbang còn gần 2.600 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 15%. Do đó, để đẩy nhanh quá trình giảm nghèo ở địa phương thì một trong những giải pháp được huyện Kbang xác định đó là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, tạo sinh kế và định hướng cho người dân trong phát triển sản xuất để sớm vươn lên thoát nghèo.
Bà Đinh Thị Thu Hiền, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CS-XH huyện Kbang cho biết: “Trong thời gian tới, với cương vị là đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thì phòng giao dịch sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm; thứ nhất là đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác khi mà họ đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất; thứ hai là phối hợp với các hội đoàn thể nhận vốn ủy thác để không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn”.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Kbang cũng nói: “Chúng tôi cũng giao cho các ngành, nhất là ngành Nông nghiệp để kiểm tra, rà soát lại từng hộ nghèo có loại đất nào phù hợp với loại cây trồng nào thì hướng dẫn cho người dân để trồng loại cây cho phù hợp. Và đồng thời, liên kết các tổ, hợp tác xã để tiêu thụ sản phẩm”.
Nhờ nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước và sự cố gắng, nỗ lực vươn lên mà đời sống của người dân, nhất là bà con ở những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên. Để mỗi độ Tết đến, Xuân về cuộc sống của người dân càng được ấm no, sung túc và đầy đủ hơn./.
Đức Hải, Huy Toàn