Phát huy lợi thế sẵn có cùng nhiều chính sách, giải pháp của địa phương; những năm gần đây, bà con đồng bào Bahnar ở xã Glar, huyện Đak Đoa đã tiếp tục khôi phục, phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình thông qua hoạt động của HTX Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm Glar. Việc làm này đã nâng tầm giá trị cho sản phẩm dệt thổ cẩm của người Bahnar nơi đây, đồng thời bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS tại địa phương.
Với những phụ nữ Bahnar ở xã Glar, huyện Đak Đoa như bà Mlôp; nghề dệt thổ cẩm đã bắt đầu từ những ngày còn nhỏ qua sự chỉ dạy của những người bà, người mẹ, rồi theo thời gian, niềm đam mê ấy cứ mỗi ngày càng thêm lớn dần. Để có được những sản phẩm thổ cẩm hoàn hảo đòi hỏi ở người dệt sự say mê, yêu văn hóa truyền thống của dân tộc mình cũng như sự cần mẫn, tỉ mỉ trong từng đường chỉ khi dệt. Mặc dù nguyên liệu để dệt nên những tấm thổ cẩm Glar hiện nay không còn là sợi bông như trước đây mà được thay thế bằng chỉ màu, tuy nhiên việc dệt vẫn hoàn toàn được làm thủ công bằng tay để tạo nên những tấm thổ cẩm tinh xảo, đầy màu sắc.
Bà Mlôp – Xã Glar, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Dệt này thì khó, muốn đẹp thì đầu tiên phải là người ra chỉ, phối màu. Ra chỉ xong mới vào khung dệt. Người dệt thì tỉ mỉ làm sao cho nó chắc, nó đẹp; nếu mình làm ẩu, làm thừa thì nó không có đẹp sản phẩm. Mình muốn giữ truyền thống và cũng đam mê, mấy chị em cũng đam mê, họ thích nên dù khó khăn thế nào họ cũng cố gắng làm.”
Sản phẩm thổ cẩm Glar ngày càng được thị trường biết đến nhiều hơn và không ngừng phát triển. Từ một vài sản phẩm ban đầu, đến nay sản phẩm thổ cẩm Glar khá đa dạng cả về chủng loại và mẫu mã, từ vải thô, trang phục truyền thống (với váy, áo, khố) cho đến túi xách, ba lô, quai dép, móc khóa… Xác định chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, chính vì vậy tất cả các sản phẩm thổ cẩm Glar đều được làm hoàn toàn theo phương pháp thủ công. Hoa văn càng cầu kỳ thì càng thể hiện sự tinh xảo của đôi tay người thợ dệt và điều đó càng tạo nên sự đặc sắc cho từng sản phẩm làm ra.

Chị Mlơnh – Xã Glar, huyện Đak Đoa nói: “Hiện tại thì chị em cũng đang cố gắng tạo ra sản phẩm chất lượng để mình bán được giá cao hơn. Bây giờ chủ yếu là tay nghề, phải đào tạo cho chị em tay nghề phải nâng cao hơn nữa tại vì mỗi ngày khách sẽ đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao hơn nên chị em cũng đang cố gắng.”
Cuối năm 2020, sản phẩm túi xách thổ cẩm Glar của HTX Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm Glar, huyện Đak Đoa đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Có thể nói việc được công nhận đạt chuẩn OCOP đã và sẽ giúp nâng tầm sản phẩm dệt thổ cẩm của người Bahnar ở xã Glar; đồng thời qua đó tạo cơ hội cho các sản phẩm thổ cẩm Glar mở rộng thị trường, thu hút đầu tư để phát triển nghề dệt thổ cẩm bền vững, tăng thu nhập cho người dân; góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS & miền núi trên địa bàn huyện Đak Đoa nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung.
Mỹ Tiến – R’Piên