Thiều Trung Thanh – Thành công từ mô hình trồng chuối cấy mô

Cập nhật 06/3/2019, 07:03:21

Ham học hỏi, mạnh dạn đầu tư cộng với quyết tâm dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ đã mang lại những thành quả bước đầu cho anh Thiều Trung Thanh, Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.  Đặc biệt hơn, anh đã từng là giám đốc điều hành của một công ty khai thác khoáng sản nhưng với niềm đam mê nông nghiệp, anh  thôi  việc về nhà phát triển kinh tế  với mô hình trồng chuối cấy mô.

Với mong muốn nâng cao giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích nên từ quỹ đất hơn 20 ha của gia đình vốn trồng mía, mì và bạch đàn, anh mạnh dạn trồng thử nghiệm 2.000 cây chuối già hương Nam Mỹ cấy mô từ tháng 4/2017. Nhờ những kiến thức học hỏi, nghiên cứu của bản thân cộng với nền đất mới nên sau 8 tháng, chuối đã bắt đầu ra buồng. Được người quen hỗ trợ, hơn 70% sản lượng chuối được công ty chuyên xuất khẩu chuối ở Đồng Nai ký hợp đồng thu mua, còn lại tiêu thụ tại địa phương. Để đảm bảo yêu cầu hàng xuất khẩu nên tất cả mọi quy trình chăm sóc, thu hoạch đều tuân thủ tiêu chuẩn VietGAP.

Anh Thiều Trung Thanh, Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Mình mong ước là mình sẽ phát triển được một doanh nghiệp chuyên về chuối cấy mô để mình tạo ra động lực phát triển kinh tế nông nghiệp cho địa phương.”

Qua thời gian thực hiện theo anh Thanh, cây chuối rất dễ trồng, dễ chăm sóc lại cho lợi nhuận cao gấp 3 – 4 lần so với trồng mía. Chuối trồng 2 năm sẽ thu hoạch được 3 vụ. Mỗi buồng chuối có trọng lượng khoảng 30 kg, giá bán trung bình 5.000 đồng/kg. Như vậy, mỗi ha chuối sẽ cho lãi hơn 100 triệu đồng. Với hiệu quả kinh tế mang lại, tháng 7/2018 cùng với nguồn vốn hỗ trợ của nguồn vốn từ Sở Khoa học và Công nghệ gần 120 triệu đồng và vốn gia đình, anh đầu tư thêm 5 ha chuối cấy mô. Hiện nay cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, anh đang hướng đến nhân rộng ra 20 ha và hỗ trợ trồng, thu mua cho người dân trên địa bàn. Từ đó, từng bước áp dụng công nghệ chế biến chuối sau thu hoạch để sản xuất chuối sấy, chuối dẻo, snack chuối để phân phối cho các đại lý, siêu thị, tạp hóa trong cả nước.

Anh Đỗ Huy Dũng, Bí thư huyện đoàn Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Trên địa bàn huyện Đak Pơ những mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên không nhiều. Do vậy việc triển khai mô hình trồng chuối già Nam Mỹ đang là bước đầu tiên để tổ chức đoàn, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phát triển hơn về những mô hình trồng chuối, những mô hình kinh tế . Mô hình đây cũng là nền tảng để nhân rộng mô hình kinh tế trong thanh niên, tạo tiền đề cho thanh niên tham gia tích cực vào xây dựng, phát triển huyện nhà.”

Khởi đầu trong quá trình khởi nghiệp sẽ có những khó khăn, vất vả nhưng với sự hỗ trợ của địa phương, bạn bè cũng như sự quyết tâm là động lực cho anh Thiều Trung Thanh, Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ thực hiện được những dự định của mình. Đồng thời, tạo hiệu ứng khởi nghiệp nông nghiệp cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

Thúy Diện, Minh Trung

 

Trả lời