Thiếu sân chơi ngày hè cho trẻ em vùng sâu

Cập nhật 16/7/2018, 08:07:16

Hè là dịp để trẻ em được nghỉ ngơi, vui chơi. Tại thành thị, trong khi trẻ em được vui chơi với rất nhiều hoạt động, văn nghệ, thể thao, các lớp học năng khiếu thì ở vùng sâu, vùng xa việc tìm kiếm một sân chơi an toàn, bổ ích cho trẻ là điều khó khăn.

Từ lúc được nghỉ hè tới nay, chiều nào cũng vậy, em Hà Anh Tuấn ở Thôn Ry Ning, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah cùng các bạn lại rủ nhau ra sân bóng của làng để đá bóng. Ở vùng nông thôn, các gia đình thường tất bật với công việc đồng áng, không có nhiều thời gian quan tâm tới con em mình dẫn tới việc trẻ em phải tự chơi và tự tìm sân chơi trong những ngày hè. Em  Tuấn  nói: “Nghỉ hè em thường  chơi đá bóng với các bạn ở sân bóng”.

Còn Em Nguyễn Mạnh Hùng, Thôn Ia Ping, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah nói: “Nghỉ hè con muốn bố mẹ cho con đi du lịch và chơi trốn tìm, đá bóng cùng các bạn”.

Không có chỗ vui chơi tập trung ổn định, không có phụ huynh quản lý, giám sát nên ở vùng sâu, vùng xa các em thường rủ nhau đi tắm sông, trèo cây, chơi game online…một số trường hợp các em rất dễ sa đà vào các tệ nạn xã hội. Việc học sinh tự ý rủ nhau đi tắm sông, hồ dẫn đến tai nạn đuối nước đang là hiện trạng phổ biến ở nhiều địa phương trong thời gian qua. Nhưng dường như các em chưa đủ nhận thức về những mối nguy hiểm mà chỉ hành động theo sở thích và sự rủ rê của bè bạn. Các em cũng chưa đủ kỹ năng để có thể xử lý tình huống khi gặp tai nạn dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc.

Chị Hoàng Thị Hải Yến, một phụ huynh nói:  “Chúng tôi là phụ huynh của các em nhỏ, những dịp hè như thế này các em được nghỉ học rồi cũng muốn có sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo cho các em có sức khỏe, có động lực cho năm học tiếp theo. Chứ ở đây vùng sâu, vùng xa, chúng tôi phải cho con em đi mấy chục cây số để các em được tiếp cận với những thông tin mới, những trò chơi mới, các khu vui chơi phát triển trí tuệ chứ ở đây không có”.

Những trò chơi tự phát và những mối nguy hại từ các sân chơi không an toàn đến nay vẫn đang là bài toán chưa có lời giải tại vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Và để giải “cơn khát” sân chơi cho thiếu nhi trong dịp hè không phải chỉ có tổ chức Đoàn, Đội triển khai thực hiện mà cần phải có sự chung tay vào cuộc của các cấp, ngành và toàn xã hội, để các em có được những sân chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn./.

Bích Thủy, Đặng Trà

                                                                                                              

Trả lời