Thiếu nước tưới cho cây trồng nghiêm trọng tại huyện biên giới Đức Cơ

Cập nhật 15/5/2020, 08:05:51

Nắng nóng gay gắt kéo dài, đặc biệt trong gần 01 tháng qua đã dẫn đến nguồn nước tại các giếng đào, giếng khoan và thậm chí là ao, hồ, sông, suối trên địa bàn huyện biên giới Đức Cơ thiếu hụt nghiêm trọng. Không có nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nhiều diện tích cây trồng, trong đó phần lớn là cây công nghiệp và cây ăn quả của người dân tại một số xã trên địa bàn huyện đã không có nước tưới từ nhiều ngày nay và đang chết khô vì thiếu nước.

Hơn 15 năm trồng sầu riêng, chưa năm nào ông Phạm Văn Dũng ở thôn Ia Kle, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ phải nuốt nước mắt chặt bỏ toàn bộ trái của tất cả 20 gốc sầu riêng mặc dù chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là thu hoạch, với hi vọng cứu cây cho những năm tới vì không có nguồn nước tưới. Với trung bình mỗi gốc sầu riêng cho thu hoạch từ 100 đến 200 trái, và giá bán khoảng 70.000 đồng/kg ở những vụ trước; vụ thu hoạch này xem như ông mất trắng khoảng 150 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Dũng – Thôn Ia Kle, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Lúc mà trái bắt đầu vào nhân thì rất cần nước, cần nước cho tới khi thu hoạch. Lượng nước thì khoảng 5 ngày tưới cho một gốc khoảng 4 khối nước, nếu không đủ nước thì không đạt yêu cầu và trái sẽ rụng. Năm nay đặc biệt là không có nước tưới nữa, bản thân tôi mới khoan được 1 cái giếng nhưng mà giếng một ngày bơm được khoảng 1,5 khối vừa đủ cho sinh hoạt và dư nửa khối, cầm cự cho một cây khoảng 3-4 thùng nhưng mà không đủ cho nên phải cắt bỏ trái, chịu thiệt 1 năm để cứu cho năm sau”.

 Ngoài cây ăn quả, một số loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, tiêu là các loại cây bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nhất do nắng hạn kéo dài. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Phòng NN&PTNT huyện Đức Cơ, từ ngày 24/4 đến ngày 11/5/2020, do nắng hạn kéo dài, trên địa bàn huyện đã có 336,6 ha cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả không có nguồn nước tưới làm cây khô, héo, chết và giảm năng suất; ước thiệt hại hơn 6,7 tỷ đồng. Trong đó, hơn 315 ha cà phê, hồ tiêu bị thiệt hại từ 50 – 70%; và nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài khoảng một tuần đến 10 ngày nữa thì toàn bộ những diện tích cà phê này sẽ chết. Thậm chí nếu có mưa thì năng suất cũng sẽ giảm đáng kể.

Ông Trần Đức Thẩn – Xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Thường thường mọi năm thì mưa trước một tháng nhưng năm nay thì sông suối ở xã Ia Kle đã mất hết một tháng rồi. Cây cà phê thì độ ẩm ở đất vẫn còn nhưng tầm khoảng 4h chiều là héo hết. Mà cái này nếu mưa xuống thì trái cũng sẽ rụng”.

Ông Nguyễn Quốc Tư – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Hệ thống suối cũng như hệ thống hồ chứa nước thì cũng đã khô hết rồi. Thì đặc biệt những vườn như thế này không có công trình thủy lợi và không thể khoan được nước tưới thì tỷ lệ thiệt hại rất là cao. Bây giờ không còn giải pháp nào khác, thì sau khi thống kê xong thì sẽ đề xuất với tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ cho dân theo quy định”.

Hiện nay, các xã của huyện Đức Cơ đã chủ động thành lập các đoàn và tổ kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại do nắng hạn. Về phía Phòng NN&PTNT, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện cũng đã phân công cán bộ, công chức, viên chức đơn vị trực tiếp đi cơ sở để hướng dẫn các xã rà soát, thống kê thiệt hại; lập hồ sơ trình UBND huyện xem xét và đề xuất hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra theo quy định./.

Mỹ Tiến- R’Piên – Phi Long

Trả lời