Tuy phát triển muộn hơn một số địa phương khác trong nước nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đến nay ngành chăn nuôi yến ở tỉnh Gia Lai đã có những đóng góp quan trọng, góp phần gia tăng giá trị sản xuất ở lĩnh vực chăn nuôi ở địa phương. Hiệu quả kinh tế mang lại từ việc nuôi yến là rất lớn, tuy nhiên việc phát triển loại hình này đang gặp một số khó khăn, vướng mắc, nên chưa thể khai thác được tối đa lợi thế để thúc đẩy nghề nuôi yến phát triển mạnh, tiến tới hình thành thương hiệu yến sào Gia Lai.
Anh Phạm Tiến Dũng là người đầu tiên ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê thử nghiệm mô hình nuôi chim yến từ năm 2014. Bấy giờ bao vốn liếng tích cóp được, anh Dũng đánh liều đầu tư vào xây dựng nhà yến với hy vọng thành công từ hướng phát triển mới. Từ một nhà yến mỗi năm thu về chưa được 30 kg yến thô, đến nay anh Dũng đã phát triển được 8 nhà, trong đó 3 nhà đã có thu với sản lượng trung bình mỗi năm trên dưới 4 tạ yến thô.
Anh Phạm Tiến Dũng – Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai chia sẻ “Riêng ở Chư Sê miền khí hậu rất thuận lợi, 1 năm thì 2/3 thời gian từ tháng 2- tháng 10 thời tiết rất thuận lợi cho chim yến, đó là điểm rất đặc biệt. Thứ hai nữa là thức ăn gần ao hồ như thác Phú Cường, đập Ayun Hạ./// nên chim yến tập trung về Chư Sê rất nhiều. /// Năm 2014 chỉ có mình tôi đến 2016, 2017 thêm 4-5 hộ và đến nay trên 300 hộ. Hiệu quả kinh tế nếu không vay ngân hàng thì thu nhập rất cao. Sau 5 năm trừ chi phí hộ thu được 70-80% tổng nguồn thu.”

Hiệu quả kinh tế mang lại từ nuôi yến thực tế rất cao và nhiều hộ dân cũng đang mong muốn đầu tư khai thác phát triển loại hình này. Tuy nhiên khó khăn, trở ngại lớn nhất là vấn đề vốn đầu tư và một số vướng mắc về cơ chế chính sách xây dựng nhà yến. Hiện tại nhà nước chưa có cơ chế cho vay nuôi yến, đồng thời việc xây dựng nhà yến cũng đang gặp vướng mắc. Vì theo quy định nhà yến phải xây dựng xa khu dân cư để giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, tuy nhiên quỹ đất xây dựng nhà yến của người dân chủ yếu là đất nông nghiệp nên không được cấp phép xây dựng.
Anh Phạm Tiến Dũng -Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết “Nếu ngành nuôi yến ở Chư Sê nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung có một cơ chế thì ngành này phát triển mạnh. /// Thu nhập tính chung cả nước phải cả tỷ đô/// Vay vốn ngân hàng nhà yến không vay được mà cũng không thể thế chấp được ngân hàng, rồi xây dựng nhà yến trên đất nông nghiệp cũng không thể làm được giấy phép xây dựng.”
Hiệu quả kinh tế mang lại cao và nhu cầu tiêu thụ mặt hàng yến sào trên thị trường ngày càng nhiều và được nhận định đây là ngành hàng nếu phát triển tốt sẽ góp phần gia tăng đáng kể giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi. Tuy nhiên hiện nay cả hộ chăn nuôi và cơ quan quản lý vẫn chưa có giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ chăn nuôi.
Ông Nguyễn Văn Hợp – Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Chư Sê trao đổi “Chư Sê là vùng nuôi yến rất tốt, đến nay cả huyện có trên 300 nhà nuôi yến. Qua đánh giá đa số cho thấy thu lợi nhuận cao từ nuôi yến. Phải khẳng định nuôi yến đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân cũng như phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Huyện cũng tạo mọi điều kiện, tuy nhiên cũng khuyến cáo bà con phải thực hiện đúng các quy định của Luật chăn nuôi, nhất là Nghị quyết 127 của HĐND tỉnh.”
Yến sào được ví như “vàng trắng” là quà tặng từ thiên nhiên mà không phải địa phương nào cũng may mắn có được. Nếu có được cơ chế, chính sách khuyến khích loại hình này phát triển thì tin rằng đây là hướng phát triển rất tiềm năng và triển vọng cho ngành chăn nuôi của tỉnh Gia Lai. Từ đó có thể tiến tới xây dựng thương hiệu yến sào Gia Lai như một số tỉnh khác đang rất thành công cũng nhờ biết khai thác giá trị của quà tặng thiên nhiên ưu ái ban tặng để phát triển nghề nuôi chim yến.
Hồng Uyên – Viễn Khánh