Tiếp tục cập nhật thông tin về thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai và một số tỉnh duyên hải miền Trung. Mưa lũ trong nhiều ngày qua đã làm ngập lụt và gây nhiều thiệt hại tại các huyện phía Đông và Đông Nam tỉnh. Các địa phương đã chủ động triển khai nhanh các biện pháp ứng phó với tình hình mưa lũ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Quốc lộ 25 đoạn giáp ranh giữa xã IarTô và IaSao nước cũng ngập tràn qua đường, gây khó khăn cho giao thông
Sau 5 ngày mưa tầm tã, cộng với thủy điện An Khê Ka Nát và thủy điện Ayun Hạ xả lũ, ngày 16/12/2016, mực nước sông Ba tại thị xã Ayun pa đã lên đến mức báo động, nước ngập tràn qua bờ kè.
Nước sông Ba dâng cao cũng đồng nghĩa với các khu vực ven sông đều ngập nặng. Nhiều diện tích trồng rau màu của người dân phía bên kia đường Đông Trường Sơn nước ngập lên đến trên 2m, nhiều nhà dân khu vực này cũng ngập lên nửa căn nhà… Một người dân bị trôi khi chạy xe máy đi qua đoạn đường này, rất may đã kịp bơi vào bờ, Không những khu vực ven sông Ba, mà Quốc lộ 25 đoạn giáp ranh giữa xã IarTô và IaSao nước cũng ngập tràn qua đường, gây khó khăn cho giao thông. Do có sự chủ động từ trước, nên Chính quyền các cấp thị xã Ayun pa đã kịp thời thông báo cho người dân sống dọc sông Ba nhanh chóng di dời tài sản cũng như con người về nơi an toàn.
Tại huyện Krông Pa, ngay sau khi có thông báo xả lũ của các công trình thủy điện, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương di dời dân ra khỏi các khu vực bị ảnh hưởng để ứng phó với mưa lũ, phân công các thành viên xuống các địa bàn trọng điểm như buôn Nu B-xã Ia Rsươm; thôn Bình Minh-xã Phú Cần, Buôn Ji A-xã Krông Năng, tổ chức trực 24/24h và trước mắt di dời đàn gia súc của bà con nhân dân lên sân vận động của xã. Tại xã Phú Cần, chính quyền địa phương yêu cầu các hộ dân thuê đất trồng dưa ở cánh đồng xã Phú Cần không ở lại rẫy, di dời tài sản về tạm trú những nơi cao không thể ngập lụt để bảo vệ người và tài sản. Hiện tại, trên địa bàn huyện Krông Pa không có mưa. Mực nước sông Ba đang đạt đỉnh và rút chậm. Tuy nhiên, huyện không chủ quan, cắt cử thành viên BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện trực tại địa bàn 24/24 giờ đề phòng sự cố xảy ra.
*Tại tỉnh Phú Yên, trận lũ quét vừa xảy ra tại địa bàn xã An Hiệp, huyện Tuy An xảy ra bất ngờ, cường độ mạnh khiến người dân không kịp trở tay. Hầu hết tài sản đều bị nước lũ cuốn trôi hoặc nhấn chìm. Người dân nơi đây đang đối mặt với chồng chất khó khăn khi tài sản bị cuốn trôi, lương thực thực phẩm không còn, cả quần áo cũng mất hoặc ướt sạch….
Thảm cảnh lũ quét An Hiệp

Bước sang ngày thứ 3 kể từ khi trận lũ quét chưa từng có đi qua địa bàn thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp, huyện Tuy An (Phú Yên), những người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng bởi mức độ khủng khiếp của nó. Đêm 15/12 sáng 16/12 thêm một lần nữa lũ lại tràn vào làng, người dân lại trắng đêm chạy lũ.
Bà Nguyễn Thị Minh Hương, thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp, H. Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết: “ Nước lên cao không chạy kịp, của cải tài sản trong nhà trôi hết. Trôi xe, ti vi cũng sụp trôi luôn, cũng như hổng có còn gì nữa, tay trắng luôn. Không ngủ được, không có giường chiếu ván đồ nó trôi hết. Cứ lấy cái đẩu(ghế) ngồi miết suốt đêm. Gạo cũng không có ăn, nẫu cho mì tôm đó rồi ăn sống.”
Cơn lũ đi qua, vật dụng, tài sản bị lũ cuốn trôi, những khó khăn của người dân nơi đây đang hiện hữu trước mắt…
Tại Quảng Ngãi: Cấp hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ Phổ Thuận)

Mưa lớn cùng với nước lũ từ thượng nguồn sông Trà Câu đổ về làm cho hơn 200 căn nhà của người dân ở xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu trong nước. Chính quyền xã đã huy động lực lượng cứu hộ dùng ghe chuyển mì tôm và nước uống đến cấp phát cho người dân ở những địa bàn bị chia cắt do mưa lũ. Chính quyền xã Phổ Thuận đã huy động hơn 40 người cùng với cán bộ cơ quan quân sự huyện dùng ghe chuyển mì tôm và nước uống đến cấp phát cho người dân ở những vùng bị cô lập.Trong hai đợt lũ trước , xã Phổ Thuận cũng đã có hơn 200 căn nhà của người dân bị ngập lụt. Mặc dù đã chủ động ứng phó nhưng nước lũ cũng đã gây thiệt hại đáng kể.
Khánh Hòa: Đèo Cổ Mã, Đèo Cả sạt lở nghiêm trọng)

Mưa lớn đã khiến cho nhiều đoạn đường Đèo Cổ Mã và Đèo Cả bị sạt lở nghiêm trọng, khiến cho giao thông trên tuyến bị ngưng trệ trong nhiều giờ liền. Tình trạng sạt lở đất đá trên Đèo Cả làm chia cắt toàn bộ tuyến đường Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên. Các khối đất đá sạt xuống đường đã cuốn trôi lang cang bảo vệ trên tuyến. Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả huy động người và phương tiện tiến hành khắc phục sự cố. Với sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng cứu hộ và phương tiện huy động để dọn dẹp hiện trường, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Đèo Cổ Mã và Đèo Cả đã được thông xe 2 chiều.
BT: Kim Châu