Không chỉ tập trung phòng chống Dịch tả lợn châu Phi, Gia Lai cũng như các địa phương khác trong cả nước cũng đang chịu áp lực với việc tái đàn nhằm đảm bảo nguồn thịt lợn cung cấp thị trường vào dịp cuối năm. Một trong những trở ngại lớn nhất hiện nay là sau những thiệt hại do DTLCP gây ra, người dân không có khả năng tài chính để thực hiện tái đàn trở lại.

Là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề của DTLCP, cho đến nay gia đình ông Lê Phi Hùng ở tổ 1, phường Ngô Mây, thị xã An Khê vẫn chưa hết bàng hoàng vì toàn bộ tài sản gầy dựng trong suốt 20 năm qua đã tiêu tan. Với tổng số 731 con lợn bị tiêu hủy, trong đó 60 con héo nái, 1 con heo đực giống, còn lại là heo thịt và heo con, ông Hùng cho biết ước thiệt hại ít nhất 3 tỷ đồng.
Giờ đây, ngày ngày đứng nhìn những dãy chuồng trống trơ, ông Hùng không khỏi xót xa và buồn bã, ông cho biết gia đình chưa biết phải bắt đầu lại từ đâu khi mà bao khó khăn còn đang bủa vây.
Ông Lê Phi Hùng – Tổ 1, phường Ngô Mây, thị xã An Khê, Gia Lai bày tỏ: “Hiện nay gia đình còn âm nợ ở ngân hàng 950 triệu đồng. Giờ có muốn tái đàn cũng không có khả năng. Cũng đợi có hỗ trợ nhà nước rồi mới tính tiếp. Tái đàn cũng lo không biết như thế nào, thiệt hại một lần nữa chắc bỏ nghề luôn”.
Còn gia đình ông Phan Hữu Đính, hộ đầu tiên ở thị xã An Khê ghi nhận xuất hiện DTLCP. Dịch bệnh đã gây thiệt hại cho gia đình ông Đính gần 1 tỷ đồng khi phải tiêu hủy 27 con heo nái, trên 100 heo con và heo thịt. Gần 20 năm gắn bó với nghề nuôi heo, ông Đính cũng xác định sẽ tiếp tục gắn bó với loại vật nuôi này. Rút kinh nghiệm của đợt dịch vừa rồi, ông Đính quyết định phá bỏ chuồng trại hiện nay trong khuôn viên nhà ở để di dời đến khu vực mới, cách xa khu dân cư. Đây cũng là một trong những yêu cầu về thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn nhằm đối phó với những diễn biến phức tạp của vi rút gây bệnh DTLCP được cơ quan chuyên môn khuyến cáo khi các hộ chăn nuôi thực hiện việc tái đàn.
Ông Phạm Văn Chương – Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Di dời chuồng trại cách xa khu dân cư là một trong những điều kiện bắt buộc trong chăn nuôi. Tuy nhiên do thói quen chăn nuôi quy mô nhỏ, hộ gia đình nên việc này chưa được quan tâm. Trong điều kiện hiện nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng chính quyền địa phương cần hỗ trợ người dân trong việc di dời chuồng trại, cách xa khu dân cư nhằm đảm bảo an toàn trong chăn nuôi”.
Hiện tại việc xây dựng chuồng trại đang được tiến hành, thế nhưng cũng như nhiều hộ chăn nuôi khác, ông Đính cho biết, gia đình đang gặp khó khăn về tài chính.
Ông Phan Hữu Đính – Phường An Bình, thị xã An Khê, Gia Lai nói: “Để tái đàn trở lại gia đình cần hơn 1 tỷ đồng. Hiện nay chuồng trại đang xây dựng nhưng mới dựng lên thôi, chưa hoàn thiện và chưa có tiền mua con giống. Mong nhà nước sớm hỗ trợ cho người dân để bà con khắc phục khó khăn, có điều kiện tái đàn trở lại, ổn định tình chăn nuôi, thu nhập”.
Khó khăn về tài chính, không có điều kiện để tái đàn sau những thiệt hại của DTLCP, đó cũng là tình trạng chung hiện nay của hàng ngàn hộ chăn nuôi khác trong tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh có 2.920 hộ bị thiệt hại do DTLCP, tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 27.626 con với tổng khối lượng hơn 138 ngàn tấn. Hiện tại chỉ mới có 6/15 huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ kinh phí cho hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh và tiêu hủy. Trong khi người dân đang gặp rất nhiều khó khăn do bị thiệt hại của DTLCP thì công tác hỗ trợ ở nhiều địa phương chưa được triển khai, điều này càng khiến cuộc sống người dân trở nên khó khăn hơn khi nguồn thu nhập mất đi và ảnh hưởng đến kế hoạch tái đàn. Từ đó dẫn đến việc thiếu hụt nguồn thịt lợn cung cấp nhu cầu tăng cao vào thời điểm cuối năm và như vậy sẽ khó tránh khỏi sự biến động thị trường thực phẩm vì thịt lợn là một trong những thực phẩm thiết yếu.
Hồng Uyên, Minh Trung