Nằm ở vùng hạ du và là nơi giao lưu giữa hai dòng sông, sông Ayun và sông Ba, thị xã Ayun pa hầu như năm nào cũng phải gánh chịu hậu quả của mưa lũ, điển hình là trận lũ lịch sử năm 2009. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, mùa mưa lũ năm nay, thị xã Ayun Pa đã chủ động nhiều giải pháp phù hợp để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Công tác phòng chống lũ ở AyunPa.
Những chiếc xuồng máy, những chiếc áo phao, những nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết đảm bảo cho nhu cầu sử dụng bốn tại chỗ phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, được bảo quản tại Ban chỉ huy quân sự thị xã Ayun Pa, hàng ngày vẫn được các các bộ, chiến sĩ, kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Để đề phòng tối đa những yếu tố trục trặc kỹ thuật khi có tình huống xảy ra, cẩn thận hơn, những chiếc xuồng máy này gần đây đã được các cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự thị xã Ayun Pa hạ thủy chạy thử, huấn luyện, diễn tập định kỳ.


Các phương tiện, vật dụng phòng chống lũ,lụt được thường xuyên kiểm tra, bão dưỡng.
Trao đổi với chúng tôi Thượng tá Nay Phong – chỉ huy trưởng BCHQS, phó ban chỉ huy PCLB-TKCN thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Chúng tôi là cơ quan thường trực tham mưu giúp BCĐ quản lý CSVC, duy tu, bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra vận hành máy móc thiết bị, bảo đảm làm chủ thiết bị. Tham mưu cho BCĐ triển khai kế hoạch,đảm bảo 4 tại chỗ, nắm bắt khu vực trọng điểm nguy cơ ngập lụt cao, thống kê nhân khẩu, quân số, tài sản, ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra”.
Không chỉ duy trì, thực hiện tốt các phương án chuẩn bị, đề phòng khi có tình huống lũ lụt xảy ra, những năm qua, công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, di dời, tái định cư các hộ dân ở vùng xung yếu cũng được các cấp lãnh đạo thị xã Ayun Pa chủ động triển khai đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Điển hình là công trình xây dựng 8 km đê kè bờ tây sông Ayun từ nguồn vốn ứng phó biến đổi khí hậu của Chính Phủ với tổng nguồn kinh phí đầu tư hơn 400 tỷ đồng đã được Thị xã triển khai đúng tiến độ theo nguồn vốn cấp. Năm 2013 là 25 tỷ đồng và năm 2014 là 35 tỷ đồng,dự kiến đến cuối năm 2014 sẽ hoàn thành 1km bờ đê kè kiên cố .

Bờ kè tây Ayun đang thi công.
Ông Hồ Văn Diện – PCTUBND thị xã Ayun Pa trao đổi: “ Hiện nay như các bạn thấy công trình bờ kè tây Ayun đang thi công rất nhộn nhịp xe máy, khẩn trương thi công đảm bảo đúng tiến độ đề ra từ nay đến cuối năm 2014 theo chỉ đạo của tỉnh. Phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành khoảng 1 ngàn mét đê kè”.
Đến thời điểm này thị xã Ayun Pa vẫn còn 75 hộ dân thuộc vùng xung yếu có nguy cơ thiệt hại cao về bão lũ cần phải di dời tại khu lò gạch phường Đoàn kết và điểm thường xuyên ngập lụt phường Sông Bờ. Hiện dự án di dời, tái định cư các hộ dân này về nơi ở mới đã được UBND tỉnh phê duyệt với nguồn kinh phí 12 tỷ đồng.
“Sau khi rà soát lựa chọn 75 hộ dân tại các phường xã có nguy cơ ngập lụt cao, UBND thị xã đã lập dự án bố trí tái định cư cho dân tại khu trung tâm phường Đoàn kết. Hàng năm đối với các hộ dân vùng ngập lụt chúng tôi thường xuyên phải tuyên truyền vận động, triển khai các phương án PCLB rất khó khăn. Các bước như Đấu thầu, đền bù, giải phóng mặt bằng đã tiến hành xong và chuẩn bị thi công, dự kiến hoàn thành trong quý 4 năm 2014.Ông Diện cho biết thêm.
Cũng theo quan điểm chỉ đạo của thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão-TKCN thị xã Ayun Pa, việc di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm trước mùa mưa lũ này phải được làm một cách tập trung, quyết liệt, cương quyết không để hộ nào dây dưa, chây ỳ. Trường hợp nào cố tình vi phạm, không chịu di dời sẽ bị cưỡng chế theo quy định pháp luật. Hy vọng với cách làm, cách triển khai đồng bộ, quyết liệt như hiện nay, công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của thị xã Ayun pa sẽ đạt được kết quả cao, tránh được những thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa bão này./.
Gia Cư-M.Trí