Thị xã Ayun Pa truy vết thần tốc để khoanh vùng, dập dịch

Cập nhật 05/2/2021, 17:02:16

Trước tình hình diễn biết phức tạp của dịch Covid trên địa bàn thị xã Ayun Pa, việc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính để nhanh chóng đưa đi cách ly tập trung, khoanh vùng, khống chế được ổ dịch là hết sức quan trọng. Trong những ngày qua CDC tỉnh Gia Lai cùng với cơ quan chức năng tại thị xã Ayun Pa đã làm việc liên tục để đảm bảo truy vết các trường hợp F1 kịp thời đưa đi cách ly nhanh nhất có thể.

Để đảm bảo công tác truy vết đạt hiệu quả CDC tỉnh Gia Lai cùng với các y, bác sỹ cở sở, đội ngũ y bác sỹ tình nguyện thành lập 5 đội truy vết với tổng số 50 người tham gia tỏa đi khắp các xã, phường. Cùng với đội tình nguyện phản ứng nhanh điều tra dịch tể các trường hợp có liên quan tiếp xúc gần với các ca F0 để kịp thời đưa đi cách ly

Bác Sỹ Lê Quang Vinh – CDC Gia Lai, phụ trách công tác truy vết tại thị xã Ayun Pa cho biết: “Được sự phối hợp giũa các ban ngành công an, chính quyền, trạm y tế xã, phường  thì công tác truy vết đã được thuận lợi là người dân đã ý thức và phối hợp hết sức chặt chẽ, có những người dân đã trực tiếp gọi điện để khai báo y tế, tự nguyện xin đi cách ly. Đây là điều hết sức thuận lợi”.

Bên cạnh công tác điều tra dịch tể, truy vết của cơ quan chức năng, thì công tác tuyên truyền được thị xã đẩy mạnh với nhiều hình thức đến tận thôn, làng, tổ dân phố.  Thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, người dân cũng đã ý thức được sự nghiêm trọng của dịch bệnh, chủ động khai báo y tế và tự nguyện xin đi cách ly tập trung

Bà Nguyễn Thị Hiền, Tổ 3, Phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa cho biết: “Nhà cũng có người đi cách ly, lúc đầu gia đình cũng rất hoang mang, nhưng vì sức khỏe chung của cộng đồng với xã hội, để dịch bệnh không lây lan. Bản thân gia đình cũng tự cách ly tại nhà không ra đường, không tiếp xúc với mọi người để dịch bệnh nhanh chóng qua đi, ổn định lại cuộc sống”.

Bác sỹ Nay H’ Mi Ra, Trạm trưởng Trạm y tế xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cũng nói: “Lúc đầu người ta chưa hiểu được, nghe tin có dịch người ta rất là hoang mang, nên trong thời gian truy vết đó rất là khó khăn. Nhưng rồi chính quyền vào cuộc tuyên truyền vận động cho người dân để người dân hiểu được. Sau khi hiểu rõ người dân đã chủ động lên khai báo y tế nên việc truy vết F1, F2 trên địa bàn xã dễ dàng hơn”.

Hiện tại trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã truy vết được hơn 250 trường hợp F1, đưa đi cách ly tập trung, gần 500 trường hợp F2 được lập danh sách theo dõi cách ly tại nhà. Có thể nói, đến thời điểm này, thị xã Ayun Pa đã cơ bản khoanh vùng được ổ dịch. Tuy nhiên, hiện diễn biến tình hình dịch còn khá phức tạp, gười dân không được chủ quan mà cần bình tĩnh, chủ động và tuân thủ thực hiện biện pháp 5K trong phòng, chống dịch./.

CTV Nguyễn Sang (Thị xã Ayun Pa)

Trả lời