Thị xã Ayun Pa tập trung nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo

Cập nhật 25/8/2023, 10:08:11

Trong những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã tích cực phối hợp, lồng ghép nhiều chương trình để thực hiện công tác giảm nghèo. Với nhiều chương trình cụ thể, hiệu quả đã triển khai góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng thị xã Ayun Pa ngày càng phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là vùng động lực phía Đông Nam của Gia Lai.

Gia đình anh Ksor Ú là hộ nghèo của xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa. Để giúp gia đình anh có chỗ ở ổn định hơn, chính quyền xã đã vận động nguồn lực để xây dựng căn nhà kiên cố với hơn 100 triệu đồng. Trong đó, tiền hỗ trợ theo Nghị định 28 của Chính  phủ và vay vốn ngân hàng chính sách xã hội của thị xã với 80 triệu đồng, xã hỗ trợ 4 triệu đồng và phần còn lại do gia đình đóng góp. Có được căn nhà mới đã tạo động lực cho vợ chồng anh càng cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Anh Ksor Ú – Xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Gia đình tôi làm nhà, che nắng  che mưa nên gia đình tôi rất cảm ơn UBND xã đã hỗ trợ gia đình tôi làm nhà. Gia đình tôi sẽ cố gắng làm nông trả nợ cho bên ngân hàng, gia đình tôi cảm ơn.”

Tính đến cuối năm 2022, thị xã Ayun Pa còn 266 hộ nghèo, chiếm 2,56% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2020 – 2025). Thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2023, thị xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,75%, hướng tới mục tiêu đến năm 2025 sẽ không còn hộ nghèo. Để đạt được mục tiêu đề ra, thị xã chỉ đạo các xã, phường đã lập danh sách hộ đăng kí thoát nghèo và xây dựng kế hoạch thực hiện. Theo đó, các địa phương đã lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các chương trình giảm nghèo như: Xây dựng nhà ở, hỗ trợ con, cây giống; tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội, tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật để thay đổi tư duy sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Từ đó, thay đổi tập quán canh tác, nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Ông Lê Văn Tuân – Phó Chủ tịch UBND xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa cho biết: “Hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian qua hỗ trợ kế sinh nhai, hỗ trợ cây giống, con giống có con bò, con dê. Trong đó hỗ trợ vậy chất, các phòng ban của thị xã, các đơn vị phối hợp hỗ trợ tôn để di dời chuồng trại. Xã Chư Bah, năm 2019 hỗ trợ được 19 nhà vệ sinh cho 19 hộ nghèo, thực hiện theo chương trình xây dựng nông thôn mới.”

Ông Ksor Uyên – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa trao đổi: “Chương trình giảm nghèo bền vững thì chính quyền địa phương chúng tôi phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền Nhân dân thay đổi suy nghĩ nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Bởi một số đồng bào dân tộc thiểu số hay dùng  1 giống nên năng suất, chất lượng rất thấp chúng tôi tuyên truyền để thay đổi tư duy phát triển bền vững hơn.”

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, công tác giảm nghèo đạt được những kết quả tích cực. Thị xã Ayun Pa đang tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa và hiệu quả hơn trên cơ sở áp dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm có giá trị. Qua đó, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo và tạo điều kiện hỗ trợ để các hộ nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thúy Diện – Minh Trung

Trả lời