Tiếp giáp với huyện Ia Hleo (tỉnh Đăk Lăk), huyện Phú Thiện là 2 địa phương vừa xảy ra Dịch tả lợn Châu Phi, chính đây cũng là điều đặt ra không ít khó khăn trong công tác phòng dịch cho thị xã AyunPa. Để hạn chế thấp nhất những nguy cơ có thể xảy ra, ngay từ đầu tháng 5, thị xã AyunPa nhanh chóng triển khai nhiều công tác cấp bách, mang tính hiệu quả.

Trạm kiểm soát động vật tại xã Chư Băh vừa thành lập vào ngày 22/6, ngay sau khi huyện Phú Thiện công bố có dịch tả lợn Châu Phi. Đây được xem là một trong những động thái quyết liệt, kịp thời của thị xã AyunPa trong việc ngăn ngừa, hạn chế tình trạng chuyên chở, buôn bán gia súc, đặc biệt là heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ vào địa bàn.
Ông Ksor Nhuát – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã AyunPa – Gia Lai nói: “Chúng tôi cử cán bộ trực tiếp đi nắm bắt tình hình, hướng dẫn các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đối với những hộ chăn nuôi lớn thì cũng tiến hành tiêu độc, khử trùng. Chúng tôi sử dụng 319 lít Bencocil phun ở các hộ chăn nuôi với diện tích trên 638 nghìn m2, phun thuốc ở 8 xã, phường.”
Thị xã Ayun Pa là một trong những địa phương có số lượng gia súc tương đối lớn. Riêng đàn heo hơn 1.110 con, chưa kể một số trang trại nuôi quy mô cả ngàn con theo phương thức khép kín. Tuy nhiên, đại đa số các hộ chăn nuôi đều nhỏ lẻ, nằm rải rác ở 8 xã, phường. Do đó, ngoài các giải pháp hành chính thì việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, thường xuyên tổ chức tiêu độc, khử trùng ở những vùng trọng điểm luôn được đặt lên hàng đầu.
Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cứ 1 tuần 2 lần, chị Yến đều cẩn thận phun thuốc khử trùng cho đàn heo trên 60 con của mình.
Chị Nguyễn Thị Yến – Phường Sông Bờ – Ayun Pa, Gia Lai nói: “Trạm thú y xuống hướng dẫn vệ sinh chuồng. Đưa thuốc cho phun, chích ngừa. Lâu lâu họ cũng xuống thăm, phun thuốc vệ sinh chuồng cho mình. Cán bộ thú y họ xuống hỗ trợ làm mình cũng đỡ lo hơn.”
Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Phòng Kinh tế thị xã Ayun Pa, Gia Lai trao đổi “Mức độ nguy hiểm của Dịch tả lợn Châu Phi đối với gia súc mắc bệnh rất lớn, hầu hết mắc bệnh sẽ chết. Do vậy, trong quá trình chăn nuôi các hộ dân cần phải làm tốt khâu tiêu độc, khử trùng theo sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn. Đồng thời về mặt kinh doanh, mua bán, vận chuyển cần thực hiện đúng 5 năm không. Đó là không dấu dịch, không mua bán, lưu thông những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không tiêu thụ gia súc bệnh, không vứt xác động vật, mầm bệnh ra môi trường xung quanh và yêu cầu phải tiêu hủy nếu có dịch bệnh xảy ra.”
Đến thời điểm này Dịch tả lợn Châu Phi vẫn chưa xuất hiện ở thị xã AyunPa. Nhưng không phải vì thế mà có thể chủ quan, lơ là vì Dịch tả lợn Châu Phi có khả năng lây truyền rất cao, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế, đời sống của người dân. Do đó, những giải pháp hiệu quả, kịp thời mà thị xã AyunPa đang triển khai sẽ không bao giờ thừa nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm giữa các vùng lân cận./.
Thu Thủy – R’Piên