Thị xã Ayun Pa nỗ lực giữ vững chuẩn nông thôn mới

Cập nhật 13/11/2024, 10:11:59

Trong quá trình thực hiện bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 250 và 392 của UBND tỉnh Gia Lai, thị xã Ayun Pa đã có 4/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh về thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới đối với các xã giai đoạn 2021-2025 thì hầu hết các xã đều chưa đạt chuẩn. Vậy làm thế nào để giữ vững chuẩn nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao đang là bài toán mà thị xã Ayun Pa nỗ lực thực hiện trong thời gian này.

Sau nhiều năm nỗ lực, phấn đấu xây dựng Nông thôn mới, thị xã Ayun Pa đã gặt hái được nhiều kết quả đáng phấn khởi trên hầu khắp các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự… Đời sống vật chất, tinh thần người dân nơi đây không ngừng được nâng cao so với trước. Riêng trong năm 2023, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của 04 xã trên địa bàn đạt bình quân 47,6 triệu đồng/người. Kết quả này một lần nữa khẳng định hướng đi đúng của địa phương trong tập trung nâng cao chất lượng đời sống người dân, xây dựng thị xã phát triển ngày một ổn định và bền vững hơn, thể hiện rõ nét sự quyết tâm, cộng hưởng của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến tận thôn, bôn và đặc biệt là đóng góp không nhỏ của mỗi người dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Anh Ksor Khêm – Bí thư Chi bộ kiêm trưởng bôn Hiao, xã Chư Păh,  thị xã Ayun Pa nói: “Để đạt chỉ tiêu xây dựng NTM, thôn đã tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT, làm nhà văn hóa, tham gia góp công, của làm đường bê tông.”

Bà Nay H’Triu – Bôn Hiao, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa chia dẻ: “Đất nhà mình tuy ít nhưng cũng chia sẻ một phần nhỏ để xây nhà sinh hoạt cộng đồng có chỗ cho bà con họp hành. Nhà mình cũng đông con nhưng mình mua cho con chỗ khác, để chỗ này làm nhà sinh hoạt cộng đồng.”

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, thị xã Ayun Pa đang gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc do một số tiêu chí được quy định mức đạt chuẩn cao hơn, có chiều sâu hơn so với giai đoạn trước. Đặc biệt có 3 tiêu chí mà 4 xã đều đang gặp khó, gồm: Tiêu chí số 6 – Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 13.3 – Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí số 15 – Y tế. Không nằm ngoài quỹ đạo chung, mặc dù được xếp vào một trong những địa phương có điều kiện thuận lợi hơn so với 3 xã còn lại nhưng Ia Rtô vẫn đang đứng trước ngưỡng “rớt chuẩn” nông thôn mới vì mới chỉ đạt 17/19 tiêu chí.

Ông Lê Ngọc Long – Chủ tịch UBND xã Ia Rtô,  thị xã Ayun Pa cho biết: “Để giữ vững 19 tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025, toàn bộ hệ thống chính trị xã đến các thôn, bôn sẽ cùng vào cuộc với sự nỗ lực hết sức.  Đối với 2 tiêu chí đang gặp khó khăn đó là tiêu chí số 6 về nhà văn hóa thì xã đã quy hoạch đất sạch và trình thị xã phê duyệt để đến năm 2026-2030 sẽ triển khai. Với tiêu chí thứ 2 gặp khó đó là tham gia BHYT. Người dân đã được Nhà nước hỗ trợ 30%, tỉnh hỗ trợ 20% đối với ĐBDTTS. Xã đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc vận động nhân dân, để 90% trở lên tham gia. Năm ngoái xã đã vận động được 88%, năm nay sẽ vận động thêm 2% thì cuối năm sẽ hoàn thành tiêu chí này.”

Thực tiễn trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Ayun Pa cho thấy; vốn trực tiếp bố trí cho Chương trình chưa đáp ứng đủ cho quá trình phát triển, công tác huy động các nguồn lực và thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn của doanh nghiệp, nguồn vốn vay, sự đóng góp của Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, việc áp dụng bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ở địa bàn có 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số như Ayun Pa vẫn còn nhiều vướng mắc. Để giải được bài toán này, thị xã Ayun Pa đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, sát sườn.

Ông Đặng Xuân Toàn – Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa trao đổi: “Thị xã xác định xây dựng NTM là quá trình lâu dài, liên tục, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Nhà nước đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, người dân là chủ thể. Như vậy, thị xã phân công từng cấp ủy, ban ngành xây dựng kế hoạch, rà soát tiêu chí và đưa ra giải pháp làm sao giữ vững và nâng cao tiêu chí gắn đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, đánh giá công chức cuối năm. Đối với cấp xã, hội đoàn thể phân công từng cán bộ công chức, cá nhân tham gia tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xã hội, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân, tạo môi trường xanh sạch đẹp. Tuyên truyền 100% người dân tham gia cam kết thực hiện quy ước thôn xóm, giữ vững đời sống văn hóa ở khu dân cư.”

Giữ vững chuẩn nông thôn mới và tiến tới nông thôn mới nâng cao là bước tiến quan trọng giúp địa phương phát triển ổn định, đặc biệt là người dân sẽ có được cuộc sống đủ đầy, phát triển hơn. Do vậy, cùng với quyết tâm cao của thị xã Ayun Pa thì rất cần sự hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và có sự đồng tâm, hưởng ứng tích cực của từng người dân trên địa bàn.

Thu Thủy – Minh Lý – Bích Hương – Viễn Khánh

Trả lời