Dịch tả lợn Châu Phi đã gây ra thiệt hại lớn cho người chăn nuôi ở thị xã Ayun Pa. Trước tình hình đó, nhiều hộ chăn nuôi lợn đang bắt đầu chuyển đổi sang các loại vật nuôi khác nhằm giảm thiểu rủi ro và phát triển kinh tế.

Khi Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra gia đình chị Nguyễn Thị Lệ ngưng hẳn việc nuôi lợn mà chuyển sang tập trung phát triển đàn dê và gà để phát triển kinh tế. Theo chị Lệ thì khi chuyển đổi cũng khá đơn giản vì trước đây những loại vật nuôi này gia đình cũng đã từng nuôi.
Chị Nguyễn Thị Lệ, Tổ 4, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Toàn bộ mấy ô chuồng này thì tôi nuôi khoảng 30 con heo, hiện tại bị dịch bệnh như vầy thì mình cũng tăng cường nuôi gà thêm hồi trước thì nuôi khoảng 1000 con giờ thì tăng lên 2000”.
Cũng tương tự, 2 khu chăn nuôi lợn với quy mô gần 100 con trước đây cũng đã được gia đình anh Trần Văn Phước cải tạo lại để nuôi bò, chăn nuôi vịt lấy trứng. Việc tái đàn lợn lúc này là chưa khả thi nên anh Phước xác định sẽ tập trung chăn nuôi bò và vịt, vì theo anh 2 vật nuôi này dễ phòng bệnh hơn so với nuôi heo.
Anh Trần Văn Phước, Tổ 2, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cũng nói: “Con bò thì tôi nuôi chăn thả bình thường, còn con vịt thì mình học hỏi qua các hộ đã từng chăn nuôi, mình tìm hiểu xem con vịt thường hay bị bệnh gì để mà có cách phòng tránh, tiêu độc khủ trùng thì tôi cũng hay bơm thường xuyên còn nói về việc đi hội thảo thì chưa được tham gia chủ yếu là học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi của người đi trước là chính”.
Việc chuyển đổi đã phần nào giảm thiệt hại cho các hộ chăn nuôi. Hiện nay, ngành Nông nghiệp thị xã Ayun Pa đã có kể hoạch để hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi phát triển bền vững khi thực hiện chuyển đổi.
Ông Ksor Nhuát, Phó Giám đốc TT Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Để đảm bảo thực hiện chăn nuôi tốt thì tất nhiên phải thực hiện đúng các quy trình về khoa học kỹ thuật. Những quy trình thực hiện này thì TT Dịch vụ Nông nghiệp chúng tôi cũng sẽ tổ chức hướng dẫn toàn bộ cho bà con chăn nuôi ở 8 xã, phường. Dự kiến trong tháng 9 này chúng tôi sẽ tổ chức các đợt tập huấn nhằm truyền tải tất cả các kiến thức cơ bản để đảm bảo phát triển con vật nuôi”.
Hiện trên địa bàn thị xã Ayun Pa có 15 mô hình chuyển đổi từ chăn nuôi lợn sang các loại vật nuôi khác. Trong khi có đến hơn 500 hộ bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi. Vì vậy việc chuyển đổi vật nuôi cần phải dựa trên nhu cầu của thị trường, không để xảy ra tình trạng cung vượt quá cầu dẫn đến thiệt hại đối với người chăn nuôi./.
CTV Nguyễn Sang (Thị xã Ayun Pa)