Thị xã Ayun Pa khoanh vùng dập dịch viêm da nổi cục trên trâu bò

Cập nhật 01/8/2021, 10:08:41

Những ngày gần đây, bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên đàn trâu, bò đã xuất hiện 8/8 xã, phường trên địa bàn thị xã Ayun Pa. Theo cơ quan chuyên môn, đây là bệnh mới ở gia súc, lần đầu tiên xuất hiện và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Chính vì vậy, thị xã Ayun Pa đã và đang tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho các hộ chăn nuôi.

Là một trong những địa phương có tổng đàn bò lớn nhất của thị xã Ayun Pa với trên 2100 con bò với hơn 300 hộ chăn nuôi; Sau khi phát dịch những ngày qua, xã Ia Sao tập trung cao cho công tác khử trùng tiêu độc phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm nói chung, bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò nói riêng. Sau khi tiếp nhận 30 lít hóa chất do thị xã cấp, xã đã phân bổ về các thôn để triển khai phun thuốc khử trùng tiêu độc. Mỗi thôn bố trí một thú y viên đảm nhiệm việc phun thuốc khử trùng, để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch không để lây lan ra đàn khác.

Lê Quang Tuệ, Chủ tịch UBND xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa cho biết:“Thành lập lực lượng  tuyên truyền vận động nhân dân trực tiếp xuống các hộ chăn nuôi có mầm bệnh để cách ly, vệ sinh chuồng trại. Ngoài ra các tổ truyền của xã cùng chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân mua vaccin tiêm cho đàn bò, được sự quan tâm của thị xã đã hỗ trợ cho xã 159 liều vaccin để tiêm miễn phí cho các hộ nghè, khó khăn trong công tác phòng chống dịch”.

Mặc dù, Bôn Khăn – xã Ia Sao đang là địa bàn có dịch viêm da nổi cục trên đàn bò, tuy nhiên đàn bò 15 con của ông Nay Kli vẫn khỏe mạnh không bị dịch bệnh. Có được điều này, ông Nay Kli đã thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Ông Nay Kli, Bôn Khăn, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa cho biết: “Gia đình của chúng tôi đàn bò không lây dịch là do mình dọn vệ sinh chuồng trại, theo hướng dẫn của thú y của thị xã là 2 ngày thì phun thuốc khủ trùng cho sạch sẽ để tiêu diệt hết ruồi muỗi, nhờ đó mà con bò của mình không bị lây nhiễm dịch, 2 ngày nay tôi chỉ nhốt bò ở nhà, không dám đi chăn sợ lây dịch, chỉ cột bò ở nhà, ngày dọn dẹp chuồng 2 lần sáng và chiều”.

Bà Phạm Thị Hoa, Chuyên viên Trung tâm DVNN thị xã Ayun Pa cho biết:“ khi phát hiện bệnh viêm da nổi cục xảy ra trên địa bàn, cơ quan  chuyên môn phối hợp ủy ban nhân dân xã phường triển khai ngay các biện pháp như là cách ly những con bệnh và chăm sóc điều trị những con bệnh trên địa bàn, đồng thời tiến hành khử khuẩn để tiêu diệt các mầm bệnh, hiện tại thì ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo cho trung tâm dịch vụ nông nghiệp phân bổ 180 lít hóa chất Anpha nhằm tiêu diệt các véctơ truyền bệnh như ruồi muỗi nhằm ngăn chặn mầm dịch bệnh xảy ra trên địa bàn”.

Toàn thị xã AyunPa hiện có trên 9.400 con bò, với 1.848 hộ chăn nuôi. Từ ngày phát dịch 13/07, trên địa bàn thị xã  đã có gần 400 con bò của 219 hộ chăn nuôi bị nhiễm bệnh. UBND thị xã đã xuất ngân sách hơn 150 triệu để phục vụ cho công tác phòng dịch, đồng thời thị xã cũng chỉ đạo các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bệnh, ngoài phun tiêu độc khử trùng, biện pháp phòng, chống bệnh tốt nhất là các hộ chăn nuôi trâu, bò cần chủ động phun thuốc diệt muỗi, ve, ruồi xung quanh khu vực chăn nuôi; hạn chế việc chăn thả rông, chủ động nguồn thức ăn tại chỗ cho trâu, bò. Tổ chức cho các hộ chăn nuôi ký cam kết không vận chuyển trâu, bò ra, vào vùng có dịch; không giết thịt trâu, bò bệnh…thường xuyên rắc vôi bột tại khu vực chuồng trại, đặc biệt là đối với các xã đã xuất hiện dịch./.

CTV: Nguyễn Sang (TX Ayun Pa)

Trả lời