Thị xã Ayun Pa – Gặp khó trong phát triển Bảo hiểm y tế

Cập nhật 05/10/2022, 16:10:24

61,06% là tỷ lệ bảo phủ BHYT của Thị xã Ayun Pa tính tới ngày 3 tháng 10, so với chỉ tiêu tỉ lệ bảo phủ do BHXH tỉnh Gia Lai giao còn thiếu khoảng 12%. Trong 3 tháng cuối năm 2022, với mục tiêu đặt ra từ đầu năm là có 74% dân số tham gia BHYT, BHXH thị xã Ayun Pa cũng đang gặp phải những khó khăn nhất định.

Là địa phương có tỷ lệ người dân tham gia BHYT thấp nhất trong 4 xã trên địa bàn thị xã Ayun Pa, đến thời điểm hiện tại, xã Ia Sao mới có 1719  người tham gia BHYT, chiếm 35,3% dân số. Trước đây, Ia Sao là xã vùng II, người dân được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí. Nhưng sau khi Quyết định số 861 ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, xã đã thuộc khu vực I nên chỉ có hộ nghèo, cận nghèo và hộ dân làm nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình là được hỗ trợ. Đây là nguyên nhân chính kéo tỷ lệ tham gia BHYT của xã xuống thấp. Bên cạnh đó, xã Ia Sao có 4 thôn đồng bào dân tộc thiểu số, người dân chủ yếu làm nông nghiệp. Những năm gần đây, thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất, giá nông sản thì bấp bênh dẫn đến thu nhập thấp, không ổn định, nhiều gia đình đông con nên việc trích kinh phí mua BHYT cho tất cả thành viên gặp  khó khăn.

Anh Siu Eka – Xã Ia Sao, Thị xã Ayun Pa bày tỏ: “Cũng muốn mua thẻ BHYT lắm, những mà không có tiền mua”

Không chỉ riêng tại xã Ia Sao, những địa phương khác trên địa bàn thị xã AyunPa cũng gặp tình trạng tương tự. Tính đến đầu tháng 10-2022, thị xã Ayun Pa có gần 25.200 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), chiếm 61,06% tổng dân số, xếp thứ 17/17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai. Bên cạnh môt số người gặp  khó khăn thực sự về tài chính thì còn không ít người dân có thói quen  ỷ lại và chờ đợi vào Nhà nước cấp BHYT.

Ông Ksor Chuel – Buôn Rưng Ma Nhiu, xã Ia Bol, thị xã Ayun Pa nói: “Riêng tôi có ý kiến là việc cắt thẻ BHYT thế này là sớm quá. Khả năng kinh tế của bà con chưa kham nổi. Mong Đảng và chính phủ xem xét lại, trước sau gì thì nhà nước cũng phải cắt cái thẻ BHYT này để dân tự lo, nhà nước sao mà bao cấp hết được suốt đời được, cái này trước sau cũng phải mua nhưng mà đùng cái cắt thế này thì quá sớm.”

Ông Nguyễn Thanh Xuân – Phó Giám đốc BHXH thị xã Ayun Pa trao đổi: “Thời gian qua, BHXH TX Ayun Pa cũng triển khai nhiều giải pháp. Thứ 1 tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền NQ 28 của BCH TW Đảng về cải cách chính sách BHXH. Thứ 2 là tham mưu cho UBND thị xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc phối hợp với BHXH tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyên, BHYT hộc gia đình trên địa bàn quản lý. BHXH phối hợp với trung tâm văn hóa thông tin thể thao, UBND các xã, phường đăng tải các chuyên mục  BHXH,  BHYT cũng như các chính sách liên quan để người tích cực vận động người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.”

Để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân mà trước mắt là đạt chỉ tiêu 74% do BHXH tỉnh giao, thời gian tới, ngoài công tác truyền thông sâu rộng về vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình; BHXH thị xã Ayun Pa sẽ tích cực phối hợp với ngành Y tế trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo để phát triển tỷ lệ học sinh tham gia BHYT, coi đây là tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua. Đồng thời, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đinh theo từng quý thay vì cả năm để giảm bớt gánh nặng kinh tế, từ đó dần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thị xã./.

Linh Chi – Nguyễn Sang

Trả lời