Từ đầu năm 2024 đến nay, thời tiết diễn biến rất phức tạp các cơn bão xuất hiện ít hơn mọi năm song lại diễn biến bất thường; nhất là Cơn bão số 3 (Yagi) được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong 10 năm gần đây trên khu vực Biển Đông đang đổ bộ vào đất liền. Trong khi đó, thị xã Ayun Pa là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng, tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan, do đó, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
Sau trận lụt lịch sử năm 2009, do nằm ở khu vực trũng thấp nên hầu hết các hộ gia đình ở khu xóm rau (thuộc tổ 10, phường Đoàn Kết) đều làm gác xếp để cất giữ tài sản mỗi khi có mưa lớn. Cùng với sự hỗ trợ, hướng dẫn của chính quyền địa phương, bà con đã chủ động ứng phó mỗi khi trời mưa bão và lựa chọn những loại hoa màu phù hợp theo mùa vụ để canh tác nhằm tránh thiệt hại khi bị ngập lụt.
Ông Lê Quang Mạnh – Tổ 10, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa nói: “Chính quyền địa phương rất là quan tâm trước mỗi khi mùa mưa bão thì đều thông báo nên bà con tự di chuyển. Khu vực này đi lại khó khăn nên chúng tôi thường đưa người già, phụ nữ, trẻ em lên ở phía trên kia để tiện cho sinh hoạt, học tập. Còn ở mùa mưa thì mình lựa chọn loại cây trồng phù hợp để không bị ngập úng.”
Qua rà soát, đánh giá, thị xã Ayun Pa xác định trên địa bàn có 7 khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng thiên tai; chủ yếu là những khu vực trũng, thấp nằm gần các sông, suối chảy qua địa bàn. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp ở thị xã Ayun Pa đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.
Ông Đỗ Minh Sơn – Phó Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa trao đổi: “Trong công tác phòng, chống thiên tai phường sử dụng “4 tại chỗ” để thực hiện. Trong quá trình theo dõi tình hình thời tiết và chỉ đạo của cấp trên khi có tình huống xảy ra thì chúng tôi đều thông báo đến toàn thể bà con; đồng thời, phương huy động tối đa lực lượng để hỗ trợ bà con di dời tài sản lên trên gác xếp; nếu không có gác xếp thì phường sử dụng phương tiện để di chuyển lên các nhà sinh hoạt cộng đồng.”
Ông Đặng Xuân Toàn – Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa cho biết: “Ngay từ đầu năm chúng tôi đã xây dựng các chương trình, kế hoạch phòng, chống thiên tai; chỉ đạo cho các ngành, xã phường chủ động triển khai các biện pháp với phương châm “4 tại chỗ”. Bên cạnh đó thì kiện toàn lại Ban chỉ huy PCTT của thị xã và phân công cho các đồng chí thành viên xuống địa bàn được phân công phụ trách để đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai; các xã, phường thành lập các đội xung kích để kịp thời ứng phó, giúp đỡ nhân dân trong khắc phục hậu quả thiên tai.”
Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2024, tỉnh Gia Lai sẽ chịu tác động, ảnh hưởng của 4 cơn bão. Do đó, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương và người dân cần chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân do thiên tai gây ra
Đức Hải – Pho Long