Trước diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão năm nay, để chủ động phòng chống bão lụt, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Ayun Pa đã triển khai nhiều biện pháp để ứng phó.
Thị xã Ayun Pa thuộc thung lũng sông Ba nên thường xảy ra lũ lụt. Đặc biệt là các khu dân cư, vùng trồng cây nông nghiệp nằm dọc lưu vực sông Ba, vùng trũng thấp hầu như năm nào cũng chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, gây ngập lụt. Đối với các khu dân cư sinh sống tại các vùng dễ bị ngập lụt, hầu hết người dân cũng đã chủ động xây thêm gác lỡ để kịp thời di dời tài sản lên nơi cao ráo tránh thiệt hại
Chị Ksor H’ Chue – Tổ 8, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa cho biết:“Hầu như nhà nào cũng xây thêm gát lững như vầy để khi mùa mưa bão đến thì di dời tài sản lên cao, đối với gia súc, gia cầm thì chúng tôi di dời đi nơi khác”.
Để chủ động trong công tác phòng chống bão lụt, các hộ dân đã chủ động chuyển đổi cây trồng, thời điểm gieo sạ để tránh thiệt hại đến mức thấp nhất vào mùa mưa bão. Tuy nhiên, đối với các hộ trồng rau màu thì gặp rất nhiều khó khăn khi mùa mưa bão đến.
Ông Lê Đắc Liệu – Tổ 10, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa cho biết:“Với vùng chuyên canh trồng rau tại đây, thì năm nào cũng thế tới mùa mưa bão bao giờ cũng bị ngập lụt. Đối với cây ngắn ngày thì bao giờ cũng bị thối hư hết, may năm nào không lên thì thoát, chứ không thì không còn cái gì. Vì đặc thù cây ngắn ngày nên chúng tôi trồng thường xuyên, để cung cấp cho thị trường không thể nào tránh vụ mưa bão được ”.
Ngay từ đầu năm 2022, UBND thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo các xã, phường tích cực triển khai các hoạt động phòng-chống thiên tai để chủ động ứng phó; rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch chuẩn bị vật tư, lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”. Tại địa bàn phường Sông Bờ nơi bị ảnh hưởng nặng nề trong mùa mưa bão những năm qua, công tác phòng chống lụt bão đã được UBND phường thực hiện thường xuyên liên tục, để đảm bảo chủ động cho mùa mưa bão năm nay.
Ông Trần Ngọc Anh – Chủ tịch UBND phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa cho biết: “Phường luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàn, khi có chỉ đạo của Ban chỉ đạo thiên tai, tim kiếm cứu nạn của thị xã thì phường tham mưu cho Đảng ủy, mật trận và các đoàn thể, cử người xuống xuống bám nắm địa bàn. Đồng thời áp dụng 4 tại chỗ đó là dùng con người tại chỗ để nắm tình hình kịp thời, sử dụng các dụng cụ thiết bị tại địa phương, chủng bị đầy đủ các nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho người dân, và thương xuyên bám nắm hỗ trợ người dân khi mùa mưa bão đi qua. Trên địa bàn phường các khu vực dễ ngập lụt bao gồm tổ 3, 4, 5, 6 cho nên chúng tôi hết sức quan tâm đối với khu vực này ”.
Với sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống của chính quyền địa phương với phương châm “4 tại chỗ”, công tác phòng chống lụt, bão của thị xã Ayun Pa sẽ phát huy hiệu quả, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của người dân.
CTV Nguyễn Sang