Thị xã An Khê Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả nghiên cứu khảo cổ học di chỉ Gò đá và Rộc Tưng

Cập nhật 06/4/2016, 10:04:43

Mới đây, tại Bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo- thị xã An Khê đã diễn ra Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả nghiên cứu khảo cổ học di chỉ Gò đá và Rộc Tưng tại thị xã An Khê năm 2016.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Giang Hải-Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam; bà Huỳnh Nữ Thu Hà-UVBTV Tỉnh ủy-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Viện Khảo cổ-Dân tộc học Novosibirk (Liên Bang Nga), lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, đại diện thị xã An Khê và các huyện Kbang, Kongchro, Đăkpơ.

Trong đợt khai quật này, các chuyên gia khảo cổ học của 2 nước Việt- Nga tiến hành đào 3 hố khai quật tại di tích Gò Đá và 2 hố tại di tích Rộc Tưng. Tại 2 di tích nói trên, đã tìm thấy 181 hiện vật đá. Ngoài ra, tại các hố khai quật ở 2 di tích Gò Đá và Rộc Tưng, các nhà khảo cổ học còn tìm thấy  146 mảnh Tectit (là những thiên thạch từ vũ trụ rơi xuống trái đất). Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy: Về chất liệu, hình dáng và kỹ thuật chế tác, các công cụ đá ở An Khê có nét gần với bộ sưu tập đồ đá ở Bách Sắc (Quảng Tây- Trung Quốc), được định niên đại 80 vạn năm. Hiện vẫn chưa tìm thấy di cốt người vượn như ở Châu Phi, song giá trị nổi bật từ kết quả khai quật này đã khẳng định An Khê có mặt các di tích cổ xưa nhất cho giai đoạn bình minh của lịch sử nhân loại.

Đây là đợt khai quật khảo cổ học thuộc chương trình hợp tác quốc tế nghiên cứu quá khứ xa xưa giữa Viện Khảo cổ học Việt Nam và Viện Khảo cổ-Dân tộc học Novosibirk (Liên Bang Nga) trong 5 năm  (2015-2019). Những phát hiện trong đợt khai quật khảo cổ này đã mở ra triển vọng lớn cho các chương trình khai quật khảo cổ ở những năm tiếp theo.

 

Phương Thanh-Ngọc Anh (Đài An Khê)

Trả lời