Thực hiện Quyết định số 498 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 492 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)”, UBND thị xã An Khê đã ban hành Kế hoạch số 04; chỉ đạo Văn phòng HĐND, UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, trong đó chú trọng thực hiện có hiệu quả Tiểu dự án 02 – Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”. Với sự cộng đồng trách nhiệm của các cấp, ngành, công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương đã đạt được nhiều kêt quả hết sức khả quan.
Bác sỹ Chuyên khoa I Đặng Diễm Hương – Trưởng Khoa sản, Trung tâm Y tế thị xã An Khê cho biết: Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, gây ra nhiều biến chứng sau sinh đối với các bà mẹ; đồng thời làm tăng nguy cơ mắc các di chứng đối với trẻ nhỏ; qua đó ảnh hưởng sự phát triển của xã hội.
Bác sỹ CKI Đặng Diễm Hương – Trưởng Khoa sản, Trung tâm Y tế thị xã An Khê chia sẻ: “Bản thân tôi có làm một đề tài nghiên cứu khoa học về bệnh Tiền sản giật, đây là một bệnh lý nặng trong quá trình sản khoa thì hầu như xảy ra ở người trẻ tuổi, đặc biệt là người dưới 15 tuổi. Nó xuất hiện biến chứng rất là nặng như là sản giật thì đây là biến chứng sản khoa nặng, có thể ảnh hưởng tới tính mạng cả mẹ và con. Còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống thì để lại những di chứng cho những đứa con của các cặp vợ chồng này như: Dị tật bẩm sinh, tim mạch, bị bệnh vẩy nến, tan máu bẩm sinh, chậm phát triển cân nặng, chiều cao, giảm tuổi thọ hay bệnh Down.”
Làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê hiện có 65 hộ với 249 nhân khẩu; 100% người dân là đồng bào Bahnar. Để nâng cao nhận thức cho bà con trong công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, bà Đinh Thị Pin với cương vị là Thôn trưởng đã thường xuyên đến từng nhà các hộ dân để tuyên truyền, vận động. Đồng thời chỉ rõ những hệ lụy mà tảo hôn cũng như hôn nhân cận huyết thống gây ra.
Bà Đinh Thị Pin – Trưởng làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê nói: “Trước kia thì bà con chưa hiểu về tảo hôn, bà con cứ nghĩ là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nếu yêu thì cưới luôn, không nghĩ tới rằng tuổi mình chưa cho phép, Nhà nước không cho phép. Giờ qua các buổi tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thì bà con cũng hiểu, cũng nắm bắt được, giờ đã thay đổi nhiều.”
Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, thị xã An Khê đã bố trí nguồn kinh phí phù hợp để lắp đặt các cụm panô tuyên truyền, tổ chức các hội thi, mở các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng; nhờ dó nhận thức thức của người dân tại các thôn, làng về pháp luật về hôn nhân, gia đình và sức khỏe sinh sản đã có sự chuyển biến rõ rệt.
Bà Trương Thị Hồng Tất – Phó Chủ tịch UBND xã Tú An, thị xã An Khê cho biết: “Chính quyền sẽ đưa công tác tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống thành một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hàng năm và bổ sung chỉ tiêu này vào chỉ tiêu dân số trong kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của xã. Đồng thời tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cũng như tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, ban ngành. Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp.”
Bà Nguyễn Thị Như Lộc – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã An Khê trao đổi: “Thông qua việc giúp đỡ các học sinh dân tộc thiểu số, các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận giáo dục sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn. Còn các chương trình đào tạo nghề sẽ giúp thanh niên có cuộc sống ổn định, giảm sự phụ thuộc vào hôn nhân sớm. Tăng cường sự phối hợp của các ban, ngành, cơ quan, đoan thể; đặc biệt là các tổ chức chính trị – xã hội và những người có uy tín trong cộng đồng nhằm tạo sự đồng thuận, nâng cao chuyển biến nhận thức, hành vi trong vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.”
Thị xã An Khê cũng đã xây dựng và đưa các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình vào hương ước, quy ước, tiêu chuẩn làng văn hóa, gia đình văn hóa. Hiện nay, trên địa bàn thị xã, 60/60 thôn, làng, tổ dân phố đã xây dựng hương ước, quy ước theo quy định; qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, từ đó chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương
Đoàn Bình – Viễn Khánh