Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán 2019, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi động do nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Tuy nhiên, giá các loại thực phẩm thiết yếu tại thời điểm này vẫn giữ mức ổn định, đảm bảo nhu cầu sắm Tết của người dân.
Trung tâm thương mại thành phố Pleiku những ngày này không khí mua sắm diễn ra khá nhộn nhịp, người đi mua sắm đã đông hơn so với những ngày trước. Số lượng hàng hóa đã tăng đáng kể với sự đa dạng trong chủng loại, mẫu mã, nhãn hiệu, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như: bánh kẹo, mứt. Nhưng theo phản ánh của các tiểu thương dù sức mua có tăng lên nhưng so với năm ngoái vẫn thấp hơn rất nhiều.
Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Tiểu thương TTTM TP.Pleiku nói: “ Tết năm nay vì nông dân mất mùa nên thành ra là hàng bán ế, hổm rày công nhân lãnh lương được thì mới bán được tí xíu thôi, chứ năm nay tụi tôi cũng không dám mua hàng nhiều vì chợ quá ế”.
Bà Nguyễn Thị Quy, xã Nam Giang, huyện Đăk Đoa cũng nói: “Năm ngoái tiêu cà phê được giá nên gia đình sắm Tết thoải mái, nhưng bây giờ tiêu hạ quá, mình phải sắm ít lại một chút để có cho 3 bữa Tết”.
Mặc dù sức mua tăng mạnh vào những ngày sát tết, nhưng theo tìm hiểu giá các mặt hàng bánh kẹo, mứt không có sự chênh lệch quá lớn so với ngày thường. Nhiều tiểu thương cho biết những ngày tới các mặt hàng bánh, mứt sẽ không tăng giá nhiều.
Bà Ngô Thị Quý – Tiểu thương TTTM TP.Pleiku cho biết: “Giá cả bình thường không lên giá. Từ nay tới tết không tăng giá để đảm bảo bán hàng cho bà con, hàng chất lượng hết”.
Trái với không khí nhộn nhịp tại các quầy bán bánh, mứt, tại các quầy thực phẩm tươi sống như heo, gà, bò không khí mua sắm khá trầm lắng, lượng người mua không nhiều.
Bà Trần Thị Xuân Huệ – Tiểu thương TTTM Tp.Pleiku cũng nói: “Mọi năm giờ này bán được rất nhiều, nhưng năm nay không có ai mua, chủ yếu bán cho người bán quán chứ người mua tiêu dùng thì không có nhiều dù giá cả cũng không tăng bao nhiêu, chỉ có thịt heo nạc tăng lên một chút”.
Tết Nguyên đán 2019 đã cận kề, nhu cầu mua sắm các loại thực phẩm ngày càng tăng cao, đây cũng là thời điểm các mặt hàng kém chất lượng, không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ có những diễn biến phức tạp. Vì vậy người tiêu dùng cần thận trọng trong việc lựa chọn hàng hóa để đảm bảo sức khỏe cho người thân và gia đình trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Lê Thư, Huy Toàn