Thị trường hàng hóa đang dần sôi động khi chỉ còn 01 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Người dân bắt đầu mua sắm để chuẩn bị Tết đủ đầy. Các mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, mứt, thực phẩm khô… có sự tăng trưởng về lượng tiêu thụ.
Chuẩn bị cho Tết Ất Tỵ 2025, Siêu thị Co.opmart Pleiku đã có kế hoạch dự trữ và chuẩn bị nguồn hàng hóa với tổng giá trị lên đến 110 tỷ đồng. Đây là một phần trong chiến lược đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho người tiêu dùng trong dịp Tết; đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm tươi sống, bánh mứt, nước giải khát và các loại đặc sản truyền thống. Đơn vị đã làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp lớn để ổn định giá cả và đảm bảo chất lượng hàng hóa. Với phong phú các hàng hóa, lượng khách hàng mua sắm Tết tại Siêu thị Co.opmart Pleiku cũng đã bắt đầu tăng.
Bà Châu Hoàng Thy – Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Pleiku trao đổi: “Năm nay thì tôi thấy là người tiêu dùng có vẻ cũng hối hả hơn trong việc mua sắm trang bị cho Tết. Đến nay thì số lượng người mua hàng rơi vào những ngày cuối tuần thì đông hơn và theo đánh giá trên con số hàng ngày thì tăng nhẹ từ 20-30% so với thời điểm cùng kỳ của năm ngoái. Bà con đi mua sắm thì mua mạnh tay hơn. Số lượng hàng hóa thì ở huyện lên mua không có so đo về giá, mà người ta chỉ có nhu cầu như thế nào và người ta lấy hàng hóa chất lượng, hàng tốt, hàng giá cao.”
Ông Nguyễn Xuân Hải – Phường Tây Sơn, TP. Pleiku chia sẻ: “Khoảng cỡ 15 âm là đi sắm Tết, hồi đó cũng có lương tháng 1, tháng 2 rồi. Lãnh tiền xong thì đi sắm Tết luôn.”
Những năm gần đây, người tiêu dùng Việt đã có sự thay đổi đáng kể trong thói quen mua sắm Tết, chú trọng hơn chất lượng và xuất xứ của sản phẩm. Các mặt hàng hữu cơ và đặc sản vùng miền cũng được ưu tiên lựa chọn, thay vì những sản phẩm công nghiệp đại trà. Theo đó, các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao luôn được ưu tiên trưng bày và quảng bá, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa.
Chủ cửa hàng Hồng Nhung, TP. Pleiku nói: “Bánh kẹo thì phong phú mà bây giờ xu hướng của khách hàng là ăn hạt, ăn healthy cho nên tại địa bàn tỉnh nhà mình thì có hạt mắc ca, hạt điều – đó là một ưu điểm để phục vụ khách và đó cũng là nhu cầu hiện tại bây giờ.”
Thông thường, nhu cầu mua sắm Tết của người tiêu dùng sẽ tăng cao trong tháng Chạp, vì vậy các doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ vẫn đang kỳ vọng sức mua sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn trong những ngày tới và thời điểm cận Tết.
Mỹ Tiến – Ksor Tuối – Phi Long