Những năm gần đây, nhu cầu mua giống cây trồng của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng cao. Vì vậy, các vườm ươm cung cấp cây giống cũng xuất hiện nhiều. Tuy nhiên, chất lượng giống cây trồng chưa được đảm bảo hoàn toàn.

Anh Nguyễn Ngọc Băn, Thôn 6, xã Ia Blang, huyện Chư Sê làm vườn ươm đã hơn 5 năm. Theo anh cho biết, giống cây trồng của anh chủ yếu được cấy ghép từ những cây trong vườn và của bà con nông dân địa phương. Anh ghép giống cây chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm của bản thân cũng như học tập khi tham quan các mô hình, chứ không qua trường lớp đào tạo nào cả. Ban đầu anh ươm giống phục vụ cho gia đình, sau đó anh bán cho người quen và dần mở rộng thị trường. Theo anh Băn, người mua dựa vào tin tưởng là chính.
Anh Băn cho biết: “ “Mình thuộc con nhà nông nên mình đi học hỏi, thấy mô hình hay, mình cải thiện rồi cấy ghép. Lúc đầu phục vụ cho gia đình sau đó mở rộng ra thôi.”
Hiện nay, thị trường cây giống khá đa dạng, phong phú. Nhiều gia đình tự ươm giống bán, nhiều gia đình lại nhập về bán. Trong xu thế thị trường hiện nay có sự cạnh tranh về giá khá quyết liệt, nên chất lượng cũng không được quan tâm nhiều. Nhiều giống cây trồng trôi nổi, kém chất lượng trà trộn để bán cho người dân nhằm thu lợi nhuận. Thời gian gần đây, nhiều người dân đã mua phải giống cây không đảm bảo, ví dụ như: Chanh dây không có trái; tiêu, cà phê, bơ bị chết, phát triển chậm dẫn đến năng suất kém,… Tuy nhiên trong công tác quản lý các vườn ươm vẫn còn nhiều khó khăn: Trên địa bàn tỉnh có quá nhiều cơ sở ươm, cung cấp cây giống, công tác kiểm tra chỉ dựa vào giấy tờ, quan sát hình thức chứ chưa đánh giá đúng chất lượng cây trồng. Bên cạnh đó, các cơ sở vi phạm chỉ được nhắc nhở, hoặc xử phạt hành chính nhưng chưa đủ sức răn đe nên vẫn tồn tại nhiều cây giống không đảm bảo chất lượng.
Ông Đào Lân Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ia Grai cho biết: “Phòng Nông nghiệp quản lý cây giống trên địa bàn, từ các văn bản của tỉnh theo quy định về giống cây trồng trên địa bàn. Ở huyện chủ yếu là cơ sở nhỏ lẻ, buôn bán nhỏ nên quy mô nhỏ, tự phát nên chưa có đăng ký. Qua đó, phòng nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở đăng ký kinh doanh và một số thủ tục kèm theo. Sau đó, nếu không thực hiện thì sẽ xử phạt theo quy định.”
Trước thực trạng giống cây trồng kém chất lượng đang tràn lan trên thị trường rất cần các cơ quan quản lý có biện pháp quyết liệt hơn để ngăn chặn, tránh thiệt hại cho người nông dân.
Thúy Diện,Minh Trung