Thị trường bình ổn, không có hiện tượng găm hàng, tăng giá đột biến

Cập nhật 21/3/2020, 16:03:07

Thông tin từ Sở Công thương cho biết, trong Quý I/2020 tập trung các ngày lễ lớn trong năm như Tết Dương lịch, Tết Âm lịch nên giá cả hàng hóa và nhu cầu mua sắm  tiêu dùng của dân cư tăng lên. Tuy nhiên, bắt đầu từ  tháng 2 đến nay, do ảnh hưởng của dịch cúm Covid – 19 nên sức mua tại các Chợ, Siêu thị và Trung tâm thương mại đã giảm khoảng 20% so với tháng trước.

Trước tình hình này, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, Trung tâm thương mại, Siêu thị đã tổ chức cung ứng các mặt hàng thiết yếu như: Thịt gia súc, gia cầm, cá tươi, hàng rau củ quả… để phục vụ cho nhu cầu người dân trước tình hình dịch cúm nên về giá cả hàng hóa vẫn bình ổn, không có hiện tượng găm hàng, tăng giá đột biến. Tuy nhiên, giá thịt lợn đầu tháng 3 bắt đầu tăng 15.000 đồng/kg so với tháng trước, nguyên nhân do các đầu nậu trung gian làm giá theo hiệu ứng số đông dẫn đến giá thịt lợn tăng cao. Mặc dù vậy, theo khảo sát thị trường thì nguồn cung thịt lợn vẫn đảm bảo không bị thiếu hàng, hơn nữa theo chỉ tiêu hạn ngạch Bộ Công Thương đã phân bổ cho các đơn vị xuất nhập khẩu sẽ nhập khẩu 50 tấn thịt lợn đông lạnh từ liên bang Nga phân bổ về các tỉnh nên giá lợn hơi và  lợn thịt sẽ giảm trong thời gian tới./.

Lê Thư, R’Piên

Trả lời