Chưa đầy 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng đến thời điểm này thị trường bánh mứt Tết khá trầm lắng. Theo phản ảnh, mặc dù đã dự báo sức mua bánh mứt năm nay sẽ không bằng mọi năm nên nhiều cửa hàng, tiểu thương trong chợ chỉ chuẩn bị lượng hàng cầm chừng với số lượng giảm đáng kể, song sức mua mấy ngày qua sụt giảm do Gia Lai ghi nhận các ca mắc Covid-19.
Tại cửa hàng Tam Ba, nơi được xem là có lượng bánh mứt nhiều và phong phú phục vụ người tiêu dùng. Tuy nhiên, không khí mua bán không còn nhộn nhịp như tuần trước, lượng khách đã giảm khá nhiều mặc dù lượng hàng vẫn còn nhiều.
Bà Trương Thị Bửu – Đại diện Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Tam Ba cho biết: “So với năm ngoái lượng hàng bánh mứt nhập vào đã giảm khoảng 30%, nhưng giờ này lượng hàng còn lại vẫn nhiều thì có thể thấy sức mua đã giảm mạnh như thế nào. Tuần trước, khách đến mua sắm khá đông, còn từ mấy ngày qua khách cứ thưa thớt dần”.
Trong khi đó, tại khu vực bán mứt Tết trong Trung tâm Thương mại Pleiku cũng khá trầm lắng khi lượng người đến mua ít. Điều này khiến nhiều tiểu thương khá lo lắng khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu.
Bà Phạm Thị Lan – Tiểu thương Trung tâm thương mại Pleiku nói: Trong mùa dịch này thì buôn bán rất ế so với những năm trước. Như mọi năm là bán rất là đắt, nhưng năm nay dịch nên buôn bán rất khó khăn dù hàng hóa rất phong phú, đa dạng.
Theo tìm hiểu, thị trường bánh mứt trầm lắng một phần người dân e ngại dịch Covid-19, tránh tới những nơi đông người. Một phần do năm nay ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn nên thắt chặt chi tiêu, chỉ chi dùng cho những thứ thiết yếu.
Chị Huỳnh Thị Hương – Phường Hội Phú, Tp.Pleiku cũng cho biết: “So với mấy năm trước thì năm nay tôi sắm ít hơn. Nếu như những năm trước mình mua khoảng 3 triệu thì nay mình chỉ dám sắm chừng 1 triệu đổ lại. Nói chung, bây giờ đang dịch ai cũng hạn chế ra đường, tránh tập trung đông người nên bánh mứt nếu mua nhiều quá sẽ thừa”.
Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Tân Sửa, nguồn hàng bánh mứt tại nhiều cửa hàng, siêu thị, chợ trên địa bàn khá phong phú, đa dạng. Giá cả gần như không tăng so với trước. Sức mua giảm khiến nhiều người bán lo lắng, tuy nhiều nhiều người cũng hy vọng những ngày cận Tết sức mua sẽ tăng lên./.
Lê Thư, Minh Trung, Huy Toàn