Cùng với hoa, cây cảnh thì mặt hàng bánh mứt trong ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cũng đã tăng mạnh sức mua. Năm nay, với sự phong phú, đa dạng của thị trường bánh, kẹo, mứt… đã giúp người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có thêm nhiều sự lựa chọn mua sắm trong dịp tết và có thể an tâm về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả.
Thời điểm này, hàng hóa tại các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn TP. Pleiku phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cũng đã vơi dần bởi sức mua của người tiêu dùng trong khoảng 01 tuần qua tăng mạnh. Thông thường, thị trường hàng hóa Tết sẽ sôi động và bước vào cao điểm khoảng từ ngày 15 đến 30 tháng Chạp âm lịch. Năm nay, hàng hóa với chủng loại phong phú, mẫu mã đẹp và chất lượng hơn nên được người tiêu dùng đánh giá cao.
Chị Nguyễn Thị Mai – Người tiêu dùng bày tỏ: “Bữa nay là mới đi mua bánh kẹo và các loại hạt. Rất là phong phú, phù hợp với tùy từng điều kiện của mỗi gia đình. Ví dụ ai có tiền thì dùng hạt dẻ, mắc ca; không thì hạt bí, hạt dưa. Nói chung ở đây rất là phong phú, giá cả thì mọi sự lựa chọn thoải mái luôn.”
Chị Phạm Thị Thảo Nguyên – Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Tam Ba, TP. Pleiku cho biết: “Đầu tháng Chạp thì sức mua cũng ít ít, vừa vừa; mọi người đi dạo mua sơ sơ. Bắt đầu tuần thứ 2 với tuần thứ 3 của tháng Chạp thì mọi người sẽ mua với sức mua tăng lên khoảng gần 500% so với bình thường; mọi người mua dồn dập, mua rất là nhiều và sau đó đến cuối tuần thứ 4 thì mọi người sẽ rải ra mua từ từ và mua thêm ít lại.”
Theo ghi nhận, các sản phẩm bánh, mứt, kẹo truyền thống sản xuất trong nước được người tiêu dùng lựa chọn khá nhiều bởi hợp khẩu vị, nguồn gốc sản phẩm rõ ràng, mẫu mã đẹp và vừa túi tiền. Cùng với đó, sức mua đối với mặt hàng bia, rượu, nước ngọt cũng hút khách và tùy theo nhu cầu của mỗi gia đình.

Anh Trần Thiện Tín – Người tiêu dùng nói: “Mặt hàng thì phong phú hơn năm ngoái, giá cả thì phải chăng; nói chung là hợp túi tiền. Đang cân nhắc xem nên chọn cái gì, tại vì có nhiều loại quá chưa biết chọn cái nào cho hợp lý.”
Để ngăn chặn tình trạng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng thường gia tăng vào dịp Tết, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, theo dõi chặt chẽ hoạt động sản xuất, mua bán, khu vực tập kết hàng hóa của tư thương nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các sai phạm.
Ông Lê Hồng Hà – Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Gia Lai trao đổi: “Qua thời gian tăng cường công tác kiểm tra thì cũng đã kiểm tra gần 100 vụ việc vi phạm, trong đó có xử phạt 600 triệu đồng và tịch thu một lượng hàng hóa tầm trên dưới 300 triệu đồng và hàng hóa tiêu hủy tầm 150 triệu đồng liên quan tới các mặt hàng thực phẩm, hàng hóa thời trang không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc xâm phạm quyền sử hữu trí tuệ của một số sản phẩm nổi tiếng. Để đảm bảo kịp thời nắm bắt thị trường thì Cục cũng yêu cầu báo cáo theo ngày, trước 15h hàng ngày báo cáo tình hình thị trường trong ngày hôm đó để biết, kịp thời nắm theo dõi và có hướng chỉ đạo không để xảy ra tình trạng các cá nhân lợi dụng thời điểm tết hàng hóa nhu cầu nhiều để đưa hàng giả, hàng kém chất lượng vào tiêu thụ tại thị trường.”
Với sự chủ động dự trữ sớm nguồn hàng của các doanh nghiệp nên giá cả các mặt hàng phục vụ thị trường Tết Giáp Thìn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến thời điểm này cơ bản không tăng hoặc có sự điều chỉnh giá nhưng không đáng kể. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, kiểm soát về giá, về chất lượng hàng hóa và bán hàng theo giá niêm yết cũng được Sở Công Thương phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, góp phần bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu mua sắm tết của người dân.
Mỹ Tiến – Duy Linh
