Những năm trước đây, gần 100 hộ dân của thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah sử dụng nguồn nước sinh từ trạm bơm cấp nước tập trung do Công ty Thủy điện Sông Đà đầu tư xây dựng và trực tiếp quản lý, vận hành. Nhưng gần 2 năm nay, công trình cấp nước này đã bị xuống cấp, hư hỏng, ngừng hoạt động. Vì vậy, mà người dân thị trấn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm nguồn nước sạch thay thế để sinh hoạt…!

Sau hơn 10 năm hoạt động ổn định, Công ty Thủy điện Sông Đà đã giao công trình trạm bơm cấp nước sinh hoạt tập trung cho Công ty thủy điện Ry Ninh 2 tiếp nhận và cuối năm 2014, công trình đã được bàn giao cho chính quyền thị trấn Ia Ly trực tiếp quản lý, vận hành.
Kể từ đó hoạt động cung cấp nước của trạm bơm luôn trong tình trạng lay lắt, cầm chừng, đến tháng 5 năm 2016 thì ngừng hoạt động hẳn. Không thể phủ nhận, công trình này được đầu tư, xây dựng khá lâu; nhiều hạng mục đã xuống cấp nhưng cần phải nói thêm rằng: chính sự quản lý thiếu chặt chẽ, việc đầu tư, sửa chữa chưa được quan tâm, đặc biệt sự hạn chế trong kỹ thuật chuyên môn vận hành đã dẫn đến không phát huy hiệu quả của công trình
Anh Vũ Hồng Trường, cán bộ quản lý Trạm bơm cấp nước sinh hoạt tập trung Thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah cho biết: “Thực tế mà nói khi mà nhận bàn giao chuyên môn chúng tôi là không có, hiện tại tôi là cán bộ công chức nhưng vì trách nhiệm người dân đang thiếu nước buộc chúng tôi nhận liên hệ với công nhân trước đây họ đã từng vận hành để thêu họ. Khi mà chuyên môn không có nên khi bàn giao thì chúng tôi cũng không biết máy móc đã hỏng chỗ nào, hiện tại máy bơm chính đã bị kẹt không thể sửa được nữa nên không thể cung cấp nước sạch cho bà con”.
Nguồn nước phục vụ chính không còn, gần hai năm nay, việc tìm kiếm nguồn nước sạch sinh hoạt của người dân thị trấn Ia Ly gặp rất nhiều khó khăn.
Giếng khoan có trị giá hơn 24 triệu đồng, do 8 hộ gia đình cùng góp tiền để khoan giếng, đồng nghĩa với việc 8 gia đình phải chia sẻ với nhau cùng một nguồn nước. Mùa khô thiếu nước, mùa mưa nước đục không ăn uống được. Vì vậy, ngoài việc lo thiếu nước thì chất lượng nguồn nước cũng là vấn đề mà người dân thị trấn hết sức lo lắng.
Chị Nguyễn Thị Yến, tổ 1 thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Tôi muốn dùng nước nhà máy, vì dùng nước nhà máy thì an toàn hơn, còn giếng đây thì đã được thử nghiệm gì đâu có an toàn hay không thì người dân giờ cũng không biết”.
Ông Rơ Châm Vân – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah, Gia Lai cũng đề nghị: “Người dân ý kiến rất nhiều, đề nghị ủy ban khắc phục và sửa chữa cũng như thành lập đội quản lý nhưng về nguồn vốn không đủ điều kiện để thực hiện cải tạo. Mình thực hiện xã hội hóa cũng được, nguồn ngân sách cũng được làm sao để hoàn chỉnh lại hệ thống cấp nước vì dựa vào nguồn nước tự cung, tự cấp của người dân là chưa đủ”.
Xây dựng mô hình quản lý khai thác phù hợp với đặc điểm, quy mô của từng loại hình công trình theo hướng bền vững; huy động thêm nguồn vốn, sự đóng góp của cộng đồng xã hội, để tiếp tục bảo dưỡng và nâng cấp sửa chữa các công trình cấp nước là việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay đối với thị trấn Ia Ly.
Chỉ khi các công trình cấp nước sạch được quản lý chặt chẽ, phát huy hiệu quả một cách bền vững thì mới giải quyết được bài toán thiếu nước sạch như hiện nay…/.
Kim Ngân – Đoàn Bình- Minh Trí