Thí sinh cần cân nhắc khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng

Cập nhật 20/7/2018, 08:07:57

Từ hôm qua 19/7, các thí sinh bắt đầu được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng kéo dài đến ngày 26/7 (theo hình thức trực tuyến) và đến ngày 28/7 (theo hình thức trực tiếp bằng phiếu). Hiện nay cơ hội vào đại học, cao đẳng ngày càng rộng mở hơn, tuy nhiên chất lượng đào tạo của từng trường cũng như cơ hội việc làm là một trong những yếu tố cần được thí sinh chú trọng khi đăng ký xét tuyển.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT Quốc gia, đợt điều chỉnh nguyện vọng lần này sẽ tăng thêm cơ hội cho các thí sinh trước quyết định lựa chọn trường và ngành nghề đăng ký xét tuyển. Vì chỉ còn một cơ hội cuối cùng để thay đổi nguyện vọng nên các thí sinh cần phải cân nhắc, sắp xếp thứ tự nguyện vọng cho phù hợp.

Em Lê Viết Phụng – Trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Pleiku cho biết: “Em đăng ký khối A00 là Toán, Lý, Hoá. Sau khi biết điểm em sẽ có điều chỉnh nguyện vọng. Nguyện vọng thứ 1 là Đại học Kinh tế điểm hơi cao nên em đưa nguyện vọng 2 là Đại học Ngân hàng lên nguyện vọng 1. Đối với khối em thi, em nghĩ phổ điểm tầm 15-18 là nhiều hơn so với phổ điểm từ 18 trở lên. Em đăng ký về tài chính ngân hàng với lại quản trị kinh doanh, em đã tìm hiểu kỹ với lại cơ hội việc làm có mở rộng trong các năm sau”.

Em Nguyễn Phương Trinh – Trường THPT Chuyên Hùng Vương, thành phố Pleiku cũng nói: “Trước đó Bộ cũng cho 3 ngày để điều chỉnh thử nguyện vọng, em cũng tìm hiểu kỹ các trường điểm sàn của các trường giảm 1-2 điểm nên em có tìm hiểu để điều chỉnh. Những trường cao không vào được thì em sẽ điều chỉnh sang những trường điểm thấp hơn. Đợt đầu em đăng ký nguyện vọng 1 là Trường ĐH Ngoại thương, sau khi có điểm thì em thay đổi sang trường Đại học Kinh tế”.

Ngoài việc xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia vào các trường đại hoc, cao đẳng, năm nay có rất nhiều trường đã có thêm phương thức xét tuyển học bạ THPT. Tùy từng ngành học của mỗi trường mà tiêu chí xét tuyển có thể khác nhau. Hình thức xét tuyển học bạ được không ít thí sinh lựa chọn để tăng thêm cơ hội trúng tuyển vào đại học.

Em Nguyễn Ngọc Na – Trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Pleiku cho biết: “Ngoài xét tuyển bằng điểm thi có một số trường cũng có xét tuyển học bạ. Em có đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Văn Lang. Em đã đậu nguyện vọng 1 của trường. Nếu theo điểm thi không đậu thì em sẽ học trường Văn Lang”.

Với kết quả phổ điểm của từng tổ hợp môn đều thấp hơn năm 2017, điều dễ nhìn thấy đó là điểm nhiều trường sẽ giảm mạnh. Mức điểm sàn xét tuyển ở những trường tốp trên cũng giảm ít nhất từ 1 – 2 điểm. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố mức điểm tối thiểu ( không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển vào các trường đại học sư phạm là 17 điểm, cao đẳng là 15 điểm và trung cấp  là 13 điểm.

Việc thay đổi nguyện vọng chỉ được thực hiện một lần duy nhất do đó các thí sinh cần thận trọng, tìm hiểu kỹ trước khi quyết định điều chỉnh. Bộ Giáo dục – Đào tạo không khống chế số lượng nguyện vọng xét tuyển, song thí sinh cần nhớ nguyên tắc xét tuyển là thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng./.

Kim Châu, Xuân Huy

 

 

 

Trả lời