Thi đua thực hiện “mục tiêu kép” ở vùng cửa ngõ phía Nam tỉnh Gia Lai

Cập nhật 11/12/2021, 13:12:24

Nằm ở cửa ngõ phía Nam của tỉnh, huyện Chư Pưh chịu áp lực lớn từ làn sóng người dân đi về từ vùng dịch. Cùng với đó là vực dậy nền kinh tế nông nghiệp chịu tác động nặng nề từ dịch bệnh trên cây trồng chủ lực. Vì thế, để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” đang cần rất nhiều nỗ lực từ cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân. Huyện Chư Pưh xác định, vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ vùng xanh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống Nhân dân là mục tiêu lớn gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách, những ngày đầu tháng 10/2021, tại huyện Chư Pưh- cửa ngõ phía Nam của tỉnh có hàng ngàn lao động trở về, chờ lưu thông qua địa bàn khác. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt, Chư Pưh đã phải huy động lực lượng lớn gồm các ngành chức năng, hệ thống chính trị địa phương để cùng với cấp trên kiểm soát F0, quản lý và phân loại người về từ vùng dịch. Cùng với đó, tăng cường kiểm soát chặt các đường mòn quanh vùng, không để nguồn lây Covid-19 phát tán đến cộng đồng. Đáng ghi nhận hơn cả chính là ý thức cộng đồng trách nhiệm của người dân Chư Pưh khi cùng góp sức, góp của, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân đi qua địa bàn huyện. Cấp ủy Đảng ở huyện đã tập trung chỉ đạo kiểm soát, cách ly người về từ vùng dịch; tuyên truyền, nâng cao ý thức chống dịch đến người dân.

Ông Trần Ngọc Thái – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà huyện Chư Pưh cho biết: “Với nhiệm vụ kép, chúng tôi triển khai thực hiện đến từng đảng viên trong chi bộ. Mỗi đảng viên trong chi bộ được phân ra kiểm soát nhóm hộ, giám sát vùng, vận động nhân dân thực hiện tốt quy định 5K, hạn chế tụ tập, tiệc tùng. Cùng với đó vận động người dân tích cực khắc phục khó khăn, làm kinh tế theo điều kiện”.

Đi đôi với triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, giữ vững vùng xanh, cấp ủy, chính quyền huyện Chư Pưh xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tế, nhất là tập trung thực hiện chương trình hành động của Đảng bộ huyện trên cơ sở khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế. Đặc biệt chú trọng giải pháp hỗ trợ, giúp dân ổn định cuộc sống, thay đổi cơ cấu cây trồng, thông qua đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị nhằm có lời giải cho bài toán đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp ở địa phương. Năm 2021, Chư Pưh bố trí nguồn vốn 1,6 tỷ đồng để hỗ trợ các xã triển khai các mô hình liên kết. Khi các mô hình liên kết được mở rộng sản xuất đã hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nhằm thay thế một số loại cây trồng truyền thống không mang lại hiệu quả, hướng đến nền nông nghiệp bền vững.

Ông Phạm Viết Bình-Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ Đại Ngàn, huyện Chư Pưh nói: “Hiện nay có 7 hộ dân đã tham gia liên kết và diện tích hơn 30 ha ở huyện Chư Pưh. HTX cũng dự kiến sẽ nhân rộng, triển khai trên quy mô lớn hơn. Do 80% chi phí sản xuất đã được hỗ trợ đầu tư trước cho bà con rồi, sản phẩm thu hoạch thì được bao tiêu toàn bộ. Tính ra lợi nhuận cao hơn trồng cây bắp hạt nên ổn định cho hộ dân khi tham gia liên kết”.

Bà Phạm Thị Hương-Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh cho biết: “Năm nay là đầu tiên thực hiện nghị quyết của đảng, Đảng bộ tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể cho giai đoạn 2020-2025. Trong đó, ngoài thực hiện phòng chống Covid-19, Đảng bộ tập trung lãnh đạo xây dựng kế hoạch hỗ trợ người dân tham gia các mô hình liên kết, đẩy mạnh thu hút đầu tư tại địa bàn”.

Tổng giá trị sản xuất 11 tháng đầu năm 2021 của huyện ước đạt hơn 4000 tỷ đồng, tăng 11, 5% so với cùng kì năm trước, thu nhập bình quân đầu người cả năm ước đạt 47,4 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách ước thực hiện đến cuối tháng 12/2021 đạt 377,3 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch. Tỷ lệ thoát nghèo 1,3%, vượt kế hoạch đề ra. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 34 dự án nông nghiệp đang được triển khai, 22 doanh nghiệp thành lập mới, đem lại những dấu hiệu khả quan trong bức tranh kinh tế- xã hội huyện Chư Pưh.

Ông Huỳnh Minh Thuận-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Pưh cho biết: “Năm 2021 là năm đầu tiên để đưa các Nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống. BTV Huyện ủy tập trung xây dựng, ban hành các chương trình nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện nNghị quyết, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X. Đặc biệt, chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch để triển khai nhiệm vụ trong toàn khóa. Ngay từ đầu năm, chúng tôi giao nhiệm vụ trọng tâm cho tất cả các cơ sở đảng để chủ động thực hiện. Từ đó có sự tập trung, trách nhiệm”.

Huyện Chư Pưh đặt ra mục tiêu đến năm 2025 trên địa bàn hình thành 14 cánh đồng lớn với tổng diện tích 610 ha với các loại cây trồng như cà phê, hồ tiêu, lúa nước và rau màu. Huyện đang khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió, mặt trời. Với những tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp, Chư Pưh hứa hẹn sẽ khai thác toàn diện các thế mạnh của địa phương, góp phần đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn, đảm bảo các mục tiêu kinh tế- xã hội đã đề ra./.

Minh Lý, Ksor Tuối

Trả lời