Thi công đường ì ạch – Dân bức xúc

Cập nhật 21/11/2024, 16:11:30

Hiện nay, việc thi công dự án đường Chi Lăng (đoạn đường Phạm Văn Đồng – đường Tôn Thất Thuyết), phường Hoa Lư, thành phố Pleiku diễn ra khá ì ạch và tồn tại nhiều bất cập; điều này khiến hàng trăm hộ dân ở Tổ 1 và Tổ 2 sinh sống dọc tuyến đường bức xúc. Điều đáng nói, việc thi công chậm trễ của nhà thầu không chỉ diễn ra trong 1 hay 2 ngày mà kéo dài nhiều tháng qua; song chủ đầu tư cũng như các đơn vị liên quan của địa phương chưa thực sự có phương án khả thi để khắc phục căn cơ tình trạng này.

Năm 2021, dự án nâng cấp, mở rộng đường Chi Lăng được phê duyệt chủ trương đầu tư. Đến tháng 6/2023, dự án chính thức triển khai trong niềm vui vô bờ của người dân sinh sống dọc tuyến đường này….

Nào ngờ, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, tuyến đường dài 600 m sau ngày khởi công, không khí thi công trên công trường đìu hiu, ì ạch với vài ba công nhân làm việc và thiết bị, máy móc hoạt động. Bị cày xới nham nhở, đường Chi Lăng trở nên bụi mù trong thời tiết hanh khô; sình lầy vào những ngày mưa. Hệ thống hố ga, cống thoát nước được lắp đặt thiếu đồng bộ; thậm chí có chỗ để lộ thiên nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Ông Lê Đình Thắng – Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ 2, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku cho biết: “Đường này thi công quá lâu, dân rất là bức xúc. Thứ nhất là lộ trình thi công không có đúng với quy định đâu. Hiện nay chỗ tôi đứng đây là hệ thống cống, không phải là cống chịu lực./ Ngoài ra trong quá trình thi công, hệ thống bó vỉa thì không thấy lu ở đó, tôi sợ sau này sẽ sập; ngay chỗ đường xuống hẻm 28 nhà tôi đã có hiện tượng sụp rồi; đó là xe máy đi chứ chưa nói tới ô tô. Còn giữa các đầu nối ở các hố ga cứ cách nhau, kênh lên mà.”

Ông Đỗ Xuân Việt – Tổ 1, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku phản ánh: “Cái cống ga thả xuống thì không cân bằng gì hết, mà thả ngược chiều. Tức là thả chỗ cao, chỗ lồi. Hiện tại mưa xuống thì nước phun lên mặt đường, coi như là nước chảy ngược. Đường Tôn Thất Thuyết là đường thoát nước thì ngược lại là cao hơn đường Chi Lăng.”

Cũng theo phản ánh của các hộ dân, từ khi thi công dự án đường Chi Lăng, hệ thống nước sạch của không ít hộ dân đã bị hỏng, khiến nguồn nước luôn trong tình trạng bị đục đỏ, phải lắng lọc mới dám dùng để giặt giũ, còn nấu ăn thì phải mua nước đóng bình. Ngoài ra, do thi công chậm trễ, thời gian qua, trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc, nhất là khi trời mưa và vào buổi tối, ban đêm.

Bà Thiều Thị Thê – Tổ 1, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku bày tỏ: “Mong mấy nhà đầu tư, làm đường nhanh lên để cho dân có đường cho sao cho an toàn.”

Ông Lê Đình Thắng – Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ 2, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku nói: “Cũng mong là bên thi công làm nhanh, làm cho nó tốt, đừng để như thế này. Trời nắng thì dân cũng coi như bỏ qua, còn trời mưa, đi lại không được dân bức xúc rất là nhiều, gây khó dễ cho bà con đi lại; nhất là học sinh, đi lại của người dân rất là ảnh hưởng.”

Theo tìm hiểu của phóng viên: Công trình đường Chi Lăng khởi công tháng 6/2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2024. Chủ đầu tư và đơn vị giám sát là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku. Đơn vị thiết kế là Công ty cổ phần Xây dựng giao thông An Bình Gia Lai. Đơn vị thi công công trình là liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HDC Gia Lai, Công ty TNHH Thành Khải Gia Lai và Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai. Hiện nay, trên tuyến đường vẫn còn vướng 5 hộ chưa đồng thuận di dời vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công công trình.

Và với những gì đang diễn ra, rất có thể dự án đường Chi Lăng sẽ chưa thể hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2024 như kế hoạch đề ra.

Đoàn Bình – Viễn Khánh

Trả lời