Thêm nguồn thu từ nghề dệt thổ cẩm

Cập nhật 17/1/2019, 14:01:51

 Không chỉ làm ra những sản phẩm để dùng trong gia đình, vài năm gần đây, nhiều phụ nữ người DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và phụ nữ xã Ia Ka, huyện Chư Pah nói riêng còn có thêm thu nhập từ nghề dệt thổ cẩm. Nhờ vậy đã giúp chị em giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của dân tộc,  nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Tranh thủ những lúc nông nhàn, các chị em thuộc nhiều lứa tuổi trên địa bàn xã Ia Ka lại say sưa dệt váy, áo, chăn, túi… Không chỉ làm với niềm đam mê để giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, nhiều chị em lại nhanh tay dệt những bộ đồ theo yêu cầu đặt mua của khách… Tùy theo độ tinh tế, kỳ công trong tạo hình hoa văn và chất liệu mà mỗi sản phẩm có giá cao hay thấp.

Bà Rơ Chăm Phen – Làng M’Rông Yố 2, xã Ia Ka, huyện Chư Pah nói: “Mình dệt vải để bán, có khi để cho con cháu mình dùng để đi lễ. Tùy theo bộ nhỏ, bộ lớn, 1 cái quần hoa văn đẹp thì hơn 1 triệu, 1 cái váy to thì 600, 700 ngàn, 1 bộ thì 1 triệu – 1,2 triệu, bộ nhỏ thì 500 – 600 ngàn. Nếu mình dệt nhiều thì mình có tiền nhiều, dùng để mua phân, làm đông xuân nữa, vải thì mình bán lấy tiền nên mình vui lắm”.

Bà Rơ Chăm Vo – Làng M’Rông Yố 2, xã Ia Ka, huyện Chư Pah chia sẻ: “Tham gia vào CLB dệt thổ cẩm của xã, chị em cảm thấy rất vui. Mình học hỏi được chị em, được dệt và giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Jrai mình, mình cảm thấy vui lắm, vừa có thêm thu nhập nữa”.

Không chỉ thu hút các bà, các chị lớn tuổi, nhiều em gái ở 9 thôn, làng trên địa bàn cũng tham gia vào CLB dệt thổ cẩm do Hội Phụ nữ xã tổ chức. Từ 47 thành viên lúc mới thành lập vào năm 2010, đến nay, CLB đã có gần 100 thành viên. Với nhiều chị em, dù là biết dệt hay chưa biết dệt thì khi tham gia vào CLB, chị em học hỏi được rất nhiều điều để ngày càng nâng cao tay nghề. Đặc biệt không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, mà từ việc dệt thổ cẩm đã giúp nhiều chị em có thêm nguồn thu để trang trải cuộc sống, sinh hoạt.

Chị Rơ Châm H’Ken – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ia Ka, huyện Chư Pah cho biết: “Đầu ra của nghề dệt thổ cẩm là trực tiếp khách đặt qua Ban Chủ nhiệm hay chị em. Qua họp sinh hoạt chúng tôi lồng ghép các chị báo lại bán được bao nhiêu bộ thì quy ra số tiền. Nghề dệt thổ cẩm này thu nhập tương đối ổn định.  Mùa rảnh rỗi các chị dệt, có người chỉ thiên về dệt, một tháng dệt 3 đến 4 bộ thì thu nhập cũng được, 1 bộ thổ cẩm từ 1 triệu đến 1,5 triệu tùy theo người lớn hay người nhỏ”.

Khi các sản phẩm làm ra được nhiều người biết đến và sử dụng, Hội Phụ nữ xã Ia Ka mong muốn có 1 nơi trưng bày bài bản để thuận tiện hơn trong việc giới thiệu sản phẩm đến du khách, qua đó từng bước xây dựng thành sản phẩm du lịch đặc trưng của xã nói riêng và huyện Chư Pah nói chung./.

 Thiên Thanh, Duy Linh

Trả lời