Thêm gắn kết tình hữu nghị Việt Nam- Cam Pu chia.

Cập nhật 31/12/2014, 07:12:38

Việc triển khai thực hiện dự án trồng cao su tại Campuchia đang góp phần rất hiệu quả vun đắp thêm tình hữu nghị và đoàn kết của hai đất nước Việt Nam và Campuchia.

Vườn cao su tại nước bạn Campuchia.

 

Triển khai từ năm 2010, đến năm 2013, Công ty Hoàng Anh Mang Yang K đã trồng xong dự án với 6.500 ha cao su tại huyện Van Say, tỉnh Ratanakiri, vương quốc Cam Pu chia. Toàn bộ diện tích vườn cây của đơn vị phát triển khá tốt và dự kiến đến năm 2016, 2017 bắt đầu khai thác với năng suất bình quân dự kiến đạt 1,8 tấn / ha trở lên.

 

Với dự án này, Công ty Hoàng Anh Mang Yang K cũng đã giải quyết việc làm cho 2.000 lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định và đời sống được cải thiện hơn nhiều lần so với trước khi có dự án.

 

Tâm sự với chúng tôi Ai Em (người Campuchia)-Công nhân Công ty Hoàng Anh Mang Yang K chia sẻ: Trước kia thì gia đình mình làm nông tại tỉnh Kache thu nhập thấp, không đủ chi tiêu. Từ khi sang làm công nhân cho công ty Hoàng Anh Mang Yang K thì thu nhập ổn định với mức lương tháng hiện tại là 200 đô la. Hiện tại, gia đình mình rất ổn định.

 

Nơi ăn ở của công nhân.

 

Bên cạnh đầu tư trồng cây cao su, Công ty còn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông,  nhà ở cho công nhân, trường học, trạm y tế, điện, nước sinh hoạt …Sau gần 5 năm có mặt tại Rattanakiri, công ty Hoàng anh Mang Yang K đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế – xã hội của địa phương thuộc vùng dự án, cuộc sống của người dân lao động được cải thiện đáng kể. Việc đầu tư  kết cấu hạ tầng  đã tác động tích cực đến việc phát triển đời sống kinh tế xã  hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư quanh vùng dự án.

 

Le Nhot (người Campuchia)-Công nhân nông Công ty Hoàng Anh Mang Yang K phấn khởi nói: Vào làm công nhân cho công ty mình có tiền gửi về nhà, mình còn được công ty cấp nhà ở nên mình thấy yên tâm lắm. Trước đây mỗi khi đau ốm phải đi xa lắm mới đến bệnh viện nay có bác sĩ tại chỗ chăm sóc sức khỏe mỗi khi đau ốm nên mình phấn khởi, yên tâm làm việc cho công ty.

 

Tại tỉnh Ratanakiri, ngoài 6.500 ha cao su của Công ty Hoàng Anh Mang Yang K, còn có trên 15.400 ha của các công ty cao su Krong Buk Ratanakiri, Eahleo BM, Hoàng Anh Ratanakiri và trên 30.000 ha cao su tiểu điền của dân cư tại địa phương.

 

Sản lượng mủ khi đưa vào khai thác khoảng 100.000 tấn mủ nguyên liệu, trong khi đó, nhà máy chế biến cao su còn rất ít, quy mô nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu chế biến để phục vụ cho công tác xuất khẩu.

 

Do vậy, việc đầu tư dự án nhà máy chế biến mủ cao su OyaDav với công suất ban đầu 5.000 tấn / năm sẽ góp phần quan trọng vào việc kết nối các dự án cao su đại điền và tiểu điền, giúp công ty Hoàng anh Mang Yang K tiếp tục ổn định, phát triển đồng thời góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng chuỗi giá trị của cây cao su từ trồng- chăm  sóc đến chế biến.

Ông Lê Đình Bửu-Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Anh Mang Yang K.

 

Ông Lê Đình Bửu-Chủ tịch  HĐQT Công ty Hoàng  Anh Mang Yang K-Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cho biết: Nhà máy chế biến mủ cao su Oyadav có tổng vốn đầu tư 5.188.000 USD. Nhà máy được khởi công xây dựng từ năm 2014 và hoàn thành vào tháng 5 năm 2014. Toàn bộ thiết bị nhà máy được nhập khẩu từ Việt Nam do Công ty cổ phần cơ khí thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sản xuất. Công ty đã đưa vào chạy thử và nghiệm thu hệ thống thiết bị đảm bảo sản phẩm có chất lượng được các nước tiêu thụ mủ cao su trên thế giới chấp thuận.

 

Thực hiện ký kết giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoàng Gia Cam Pu Chia, từ năm 2007, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã triển khai thực hiện các dự án trồng cao su tại Cam Pu chia với tổng mức đầu tư là 1 tỷ USD. Đến thời điểm hiện nay , các công ty cao su thuộc Tập đoàn đã trồng hơn 90.000 ha taijc ác tỉnh Kam Pong Thom, Kratie, Moldulkiri, Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear, Siêm riệp và Oddor Meanchey với tổng gia trị đầu tư ước đạt 600 triệu USD và dự kiến tiếp tục hoàn thành chương trình phát triển 100.000 ha cao su vào năm 2015.

 

Ông Huỳnh Trung TrựcPhó Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su việt Nam khẳng định: Chúng tôi cũng khẳng định là tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sẽ đảm bảo  hoàn thành tiến độ trồng 100.000 ha cao su tại Cam Pu chia vào năm 2015. Trong chương trình đầu tư của mình, Tập đoàn cũng sẽ dành 30 triệu USD để đầu tư kết cấu hạ tầng xã hội trong vùng của dự án. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tham gia đóng góp cho chương trình phúc lợi với tổng kinh phí trên 2 triệu USD, tạo công ăn việc làm cho trên 20.000 lao động dài hạn với thu nhập ổn định.

 

Kết quả đạt được đã cho thấy : dự án trồng cao su của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Campuchia đã thêm gắn kết  tình đoàn kết hữu nghị của hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Campuchia                                                            

 

Kim Dung-Duy Linh

Trả lời