Thế giới ảo…. hậu quả thật

Cập nhật 22/4/2016, 10:04:29

Sử dụng mạng xã hội như: Facebook, Zalo… để nắm bắt thông tin, kết nối bạn bè, giải trí…. là một trong những nhu cầu không thể thiếu của nhiều người, nhất là giới trẻ trong thời đại công nghệ số ngày nay. Không thể phủ nhận sức mạnh của mạng xã hội, thế nhưng việc lạm dụng quá đà cũng gây nên những hệ lụy khôn lường. Các bạn trẻ nói gì về việc sử dụng mạng xã hội hiện nay. Phóng sự sau sẽ đề cập rõ hơn về thực tế này.

       

  Đắm chìm trong thế giới ảo ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào có thể… Facebook đang dần trở thành một chất gây nghiện đối với không chỉ giới trẻ. Việc lạm dụng mạng xã hội đã chiếm mất khá nhiều thời gian trong ngày, chỉ với chiếc điện thoại thông minh, không ít người chìm đắm vào thế giới ảo của riêng mình mà vô tình lãng quên mọi thực tại xung quanh….

Em Phạm Thị Thúy An – Học sinh cho biết: “Nói chuyện qua mạng xã hội thì em thấy vui hơn là nói chuyện ngoài đời. Khi ở ngoài đời xảy ra gì thì cũng lên mạng cãi nhau, nói qua nói lại rồi làm hòa”.

         Và cũng từ mạng xã hội này, không ít người đã trở thành nạn nhân của những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trường hợp của  Em Võ Thị Thu Nhi – một sinh viên, em cho biết: “ Có một lần chị người quen nhắn tin cho em nhờ mua card điện thoại, em nghi nghi hỏi lại và gởi cho số card giả thì người ta thóat nick và tình trạng hattrick mua card để lấy thông tin rất nhiều”.

Trường hợp Em Bùi Đức Thành – một học sinh lại là một hình thứcmất tiền  khác : “Em nghe người ta nói chuyển tiền cho người ta trước rồi giao hàng sau. Em đồng ý chuyển tiền qua nhưng người ta lại không chuyển hàng cho em, em bị mất từ 100 .000 trở xuống và mấy bạn cũng bị lừa như thế”, em Thành nói.

           Theo thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, từ năm 2014 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội và 6 vụ lợi dụng mạng viễn thông, mạng Internet, Website thanh tóan điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng sự mất cảnh giác của người dùng, các đối tượng xâm nhập tài khoản để yêu cầu chuyển tiền rồi mới mở máy lại; hay thông qua Zalo, Facebook thông báo cho khách hàng trúng thưởng và yêu cầu chuyển tiền bằng thẻ cào để làm các thủ tục, đóng thuế, phí vận chuyển… Cá biệt có người đã bị lừa đảo chiếm đoạt gần 700 triệu đồng từ một người chỉ quen qua mạng xã hội.

Trung tá Dương Đức Việt – Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Tại Pleiku, thời gian có đối tượng mạo danh người nước ngoài làm quen với một phụ nữ ở Pleiku và sau đó nói tặng quà về cho người phụ nữ này. Đối tượng điện thoại nói hàng xách tay bị hải quan giữ mà lại cần tìên mặt để lo. Bị hại do quen biết qua mạng và trước đó đã nhận quà rồi nên đã tin tưởng chuyển tiền 700 triệu đồng”.

“Người dân tuyệt đối không gửi tên tài khoản, số thẻ tài khỏan, số thẻ tín dụng, thông tin cá nhân qua Email, Skype, Facebook messenger, mạng xã hội. Khi mua bán qua mạng xã hội phải lựa chọn nhà cung cấp có uy tín hoặc lựa chọn hình thức thanh toán tiền khi nhận đuợc hàng” ông Việt nói thêm.

            Không thể phủ nhận những tiện ích mà mạng xã hội đem lại. Tuy nhiên từ thế giới ảo này cũng tiềm ẩn những hiểm họa khó lường, nhiều người thậm chí bị rối loạn tâm lý hay phải nhận những hậu quả đau lòng chỉ vì những lời nói đùa, khiêu khích trên mạng. Thay vì mải mê với thế giới ảo, hãy mở lòng với cuộc sống thực bởi Facebook chỉ là một công cụ giúp ta có thể sẻ chia nhưng không có nghĩa nó là tất cả thế giới chúng ta đang sống. /.

Thiên Thanh-Kim Châu – R’Piên

Trả lời