Thầy giáo trẻ với niềm đam mê nghiên cứu khoa học

Cập nhật 27/5/2015, 15:05:07

Tuy về công tác tại trường THPT Mạc Đỉnh Chi, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai được 3 năm song thầy giáo Nguyễn Đức Hiền được nhiều đồng nghiệp và học sinh tin yêu, quý mến bởi sự nhiệt tình, năng nổ và đặc biệt là niềm đam mê nghiên cứu khoa học…. Với thầy giáo trẻ này, học tập không chỉ để ngày càng nâng cao trình độ của bản thân mà quan trọng hơn cả là được đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho công tác giáo dục ở những vùng khó, góp phần ươm mầm những tài năng trẻ và truyền ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học cho các thế hệ học sinh.

 

 

Để có được những bài nghiên cứu chuyên ngành vật lý được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước, ít ai biết rằng thầy giáo Nguyễn Đức Hiền và một số đồng nghiệp khác đã dành nhiều thời gian, tâm sức, trí tuệ và cả sự kiên trì, nhẫn nại … Niềm đam mê nghiên cứu khoa học, cộng với sự nhiệt tình giúp đỡ, ủng hộ của các thầy cô giáo đầu ngành và đồng nghiệp… là động lực to lớn để thầy và các đồng nghiệp khác quên đi những mệt nhọc, trở ngại trong quá trình nghiên cứu nhằm thực hiện niềm đam mê không ngừng khám phá môn Vật lý.

 

Thầy giáo Nguyễn Đức Hiền chia sẻ: Các bài báo khoa học yêu cầu trình bày bằng tiếng Anh. Đặc biệt, để đăng trên tạp chí nước ngoài thì tôi đã mày mò, học hỏi và bổ sung vốn tiếng Anh cho mình rất nhiều, cùng các phần mềm chuyên ngành nữa. Khi có các bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành và tạp chí nước ngoài, bản thân tôi cảm thấy rất vui mừng và xúc động. Vì để được đăng thì rất là khó khăn và qua những hội đồng lớn. Sau khi đăng thì người ta giữ bản quyền và công nhận sản phẩm nghiên cứu đó là do mình viết ra. Sau khi được đăng trên những tạp chí lớn như vậy thì đó là niềm vui rất lớn.

 

Tính đến thời điểm này, thầy giáo Nguyễn Đức Hiền gắn bó với sự nghiệp giáo dục được 10 năm và theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu môn Vật Lý từ năm 2008 đến nay. So với nhiều đồng nghiệp đi trước, khoảng thời gian gắn bó và cống hiến của thầy giáo Nguyễn Đức Hiền đối với trường THPT Mạc Đỉnh Chi, huyện Chư Pah nói riêng và ngành giáo dục tỉnh Gia Lai nói chung chưa nhiều song sự nhiệt tình và niềm yêu nghề của thầy được nhiều đồng nghiệp và học sinh tin yêu, quý mến.

Thầy giáo Lê Văn Tàu-Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ trường THPT Mạc Đỉnh Chi, huyện Chư Pah  nhận xét: Thầy có nhiều đóng góp trong xây dựng nhà trường, đặc biệt là Tổ vật lý, tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, Thầy Hiền đã tham gia nhiều đề tài với các thầy giáo có kinh nghiệm của trường đại học sư phạm Hà Nội và được đăng trên các tạp chí đầu ngành.

 

Hoàn thành chương trình học thạc sĩ tại trường Đại học sư phạm I Hà Nội được 5 năm, với thầy giáo Nguyễn Đức Hiền thế giới tri thức và tương lai phía trước vẫn còn nhiều điều rộng mở để thầy tiếp tục phấn đấu và theo đuổi nhằm thỏa nguyện ước mơ của bản thân.

 

Thầy giáo Nguyễn Đức Hiền tâm sự: Sau khi học xong chương trình thạc sĩ, tiếp tục đầu tư cho chuyên môn nhằm Phục vụ các em miền núi chuẩn bị các bài báo khoa học, tiếp tục nghiên cứu, nhằm tạo tiền đề tiếp tục nghiên cứu chương trình tiến sĩ…

 

Sáng kiến kinh nghiệm của các thầy cô giáo, trong đó có thầy Hiền nhằm phục vụ cho công tác quản lý giảng dạy. Thầy Hiền đã tham gia nhiều đề tài với các thầy giáo có kinh nghiệm của trường đại học sư phạm Hà Nội và được đăng trên các tạp chí đầu ngành.

 

Sự đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo đầu ngành, cộng với sự tin yêu quí mến của đồng nghiệp và học sinh, cùng những bài nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín, chắc chắn sẽ là hành trang quí giá để thầy giáo Nguyễn Đức Hiền có thêm động lực và nhiệt huyết để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu môn Vật lý của bản thân, qua đó góp phần cống hiến sức trẻ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành giáo dục tỉnh nhà./.

Thiên Thanh-Mỹ Tiến-R.Piên

Trả lời