Thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng dân tộc thiểu số

Cập nhật 18/5/2018, 08:05:33

Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì người nghèo”, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều đáng mừng, tại nhiều vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhiều người không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của nhà nước mà bản thân đã nỗ lực lao động, thay đổi từ nếp nghĩ đến cách làm, phát huy nội lực của bản thân mở ra con đường thoát nghèo bền vững cho gia đình. Sau đây là ghi nhận ở địa bàn huyện Chư Pưh.

Nhờ sự tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ nông nghiệp và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình thực tế ở địa phương khác, năm 2015, anh Nay Kruay, xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 1ha đất làm lúa rẫy sang trồng chuối. Sau 3 năm anh thành công với cây trồng mới, đem về nguồn thu nhập từ 50-60 triệu đồng mỗi năm, cao hơn nhiều so với làm  lúa trước đây. Mô hình trồng chuối của gia đình anh Nay Kruay đã được rất nhiều bà con trong vùng học tập, nhân rộng.

Anh Nay Kruay nói: “Trước đây mình trồng ăn thôi, nhưng thấy cây chuối nó hợp với đất ở đây, cho trái to, nhiều quả nên mình quyết định trồng để bán. Qua tìm hiểu từng bước gia đình đã mở rộng diện tích rất phấn khởi khi cây chuối đem lại thu nhập cao. Nay gia đình đang tiếp tục nhân rộng và liên kết với bà con cùng làm, mong muốn tạo đầu ra ổn định”.

Sự thành công của mô hình với cây trồng mới tạo niềm tin cho bà con nơi đây mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đầu năm 2018, huyện Chư Pưh đã quy hoạch, phát triển trên 20ha chuối xuất khẩu theo quy trình công nghệ cao. Trong đó, bà con nông dân sẽ được hỗ trợ giống, kỹ thuật và đầu ra cho sản phẩm.

Ông Bùi Ngọc Dũng- Phó Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Chư Pưh cho biết: “Trong tổng số hộ nghèo thì đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chiếm phần đông. Vì vậy, bên cạnh việc hỗ trợ thì địa phương luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, đặc biệt là xây dựng các mô hình phát triển mới để bà con học tập trao đổi lẫn nhau. Nhờ đó, mà nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo”.

Thay đổi nếp nghỉ cách làm, đối mới phương thức làm ăn, đã đem lại thu nhập cao cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là hiệu quả từ phương châm “Giúp người nghèo cần câu chứ không phải cho con cá” đã triển khai thực hiện và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần thực hiện thành công chương trình xóa đói giảm nghèo./.

Ngọc Ánh, Duy Linh

Trả lời