Thay đổi nếp nghĩ cách làm mở hướng đi mới trong phát triển kinh tế

Cập nhật 04/3/2025, 16:03:32

Hơn 10 năm qua, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Gia Lai gắn với các chương trình, dự án giảm nghèo đã giúp hàng nghìn hộ đồng bào DTTS xây dựng cuộc sống ấm no, tiến bộ. Mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, nhiều gia đình dân tộc thiểu số đã thay đổi phương thức canh tác lạc hậu, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Tại huyện Ia Grai, không ít thôn làng đang khởi sắc lên từng ngày nhờ những mô hình, cách làm thiết thực, tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương mình.

Ở làng Út 1, làng đặc biệt khó khăn của xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, câu chuyện phát triển kinh tế của gia đình Rơ Châm Chuyên là minh chứng rõ nét nhất cho khát vọng làm giàu của thanh niên người dân tộc thiểu số ngay trên mảnh đất quê hương. Với sức trẻ, sự cần cù, chịu khó, biết tận dụng các điều kiện thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương để phát triển nông nghiệp, không chỉ có nguồn thu nhập ổn định từ chăn nuôi mà nhiều năm nay hơn 1,5 ha cà phê luôn mang đến cho gia đình anh những mùa vụ ấm no, trọn vẹn niềm vui. Đó là kết quả từ những nỗ lực không ngừng học hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tập trung cải tạo, đưa giống mới vào tái canh để nâng cao giá trị từ chính cây trồng truyền thống ở địa phương.

Anh Rơ Châm Chuyên – Làng Út 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai bày tỏ: “Hai vợ chồng mình cũng học hỏi theo cán bộ về hướng dẫn theo cách làm đổi mới về trồng trọt chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật để phát triển cây trồng, thấy năng suất đạt hơn. Hai vợ chồng tiếp tục học hỏi thêm để áp dụng nhũng năm tới sẽ đạt năng suất cao hơn. Trong mấy năm tới hai vợ chồng cũng chuẩn bị tái canh hơn 300 cây cà giống mới để cải thiện năng suất. Để làm được điều đó mình học tập những người đi trước thường lên mạng để học hỏi thêm. Đất đai có sẵn hai vợ chồng chịu khó làm ăn học hỏi cũng đủ thu nhập ổn định hơn.”

Chính sự cần cù, chịu khó, đặc biệt là việc thay đổi nếp nghĩ cách làm trong sản xuất đã giúp nhiều gia đình ở làng Út 1 có cuộc sống khá hơn. Hiện nay các mô hình đưa giống cây, con mới vào sản xuất, tái canh cà phê, cải tạo vườn tạp…được triển khai thường xuyên đã giúp người dân trong làng không chỉ tiếp cận được các kiến thức mới mà còn thực hành ngay trong điều kiện cụ thể của gia đình.

Ông Rơ Châm Sang – Thôn trưởng làng Út 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai nói: “Vừa rồi Phòng Khuyến nông huyện triển khai giống lúa DT 100 tương đối đạt, năng suất 1 sào khoảng 5 tạ. Địa bàn mình huyện đầu tư 43 hộ với tổng số vốn đầu tư 230 triệu.  Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước để xóa được đói, giảm được nghèo thay đổi cách nghĩ cách làm, bà con không trông chờ ỷ lại mà tự lực vươn lên.”

Câu chuyện chuyển đổi cây trồng, liên kết sản xuất thông qua các tổ hợp tác, nông hội cũng đã mang đến nhiều điều mới mẻ cho bà con nông dân ở xã Ia Pếch, huyện Ia Grai. Những mô hình phát triển kinh tế mới đang dần hình thành, nhiều nông dân đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo điểm nhấn trong bức tranh kinh tế ở địa phương. Đặc biệt, thông qua các tổ hợp tác, nông hội, bà con được tiếp cận khoa học kỹ thuật, tham gia vào các chuỗi liên kết, cùng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ vốn vay, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra sản phẩm, chất lượng, có được nguồn thu nhập khá ổn định. Không còn tự mày mò sản xuất một cách độc lập, các thành viên khi tham gia nông hội được nhận lại nhiều giá trị hơn khi cùng làm với mọi người, cùng tạo ra kết quả tích cực.

Ông Rah Lan Yeo – Làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai chia sẻ: “Từ khi vào Nông hội sầu riêng tôi được hướng dẫn cách làm cành, phun thuốc cũng cố gắng làm học hỏi. Những việc mình chưa biết làm có người hướng dẫn. Gia đình mình trồng xen sầu riêng, hiện nay số lượng được 50 cây mới thu bói đầu tiên cũng được khá. Mình trồng sầu riêng, cà phê kết hợp với các loại cây trồng, học hỏi theo người kinh, có Nông hội sầu riêng hướng dẫn chúng tôi làm. Từ khi làm kinh tế gia đình cũng khá.”

Ông Ngô Khôn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Ia Pếch, huyện Ia Grai cho biết: “Hiện trên địa bàn xã có 1 nông hội sầu riêng và 1 tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm và 1 tổ hợp tác trồng dâu ở làng DTTS. Từ khi thành lập tổ hợp tác, nông hội bà con ngày càng học hỏi được nhiều kinh nghiệm qua các buổi hội thảo đầu bờ, các đợt tập huấn nâng cao kỹ thuật chăm sóc vườn cây, giá trị vườn cây ngày càng được nâng lên. Trong thời gian vừa qua UBND xã đã cử tổ trưởng các nông hội, tổ hợp tác đi tập huấn về xu hướng mới để các nông hội hướng tới thành lập hợp tác xã, tuyên truyền cho các hội viên xúc tiến thành lập HTX. Hướng trong năm 2025 sẽ tiến hành xúc tiến thành lập HTX sầu riêng nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như tiêu thụ sản phẩm cho bà con.”

Những bước chuyển mình trên hành trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mớiđến từ hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước và từ chính nội lực của mỗi người dân để cùng chung tay xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng thôn làng ngày một đổi mới, phát triển.

Kim Châu – Minh Trung – Huy Toàn

Trả lời