Thay đổi mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn giảm tỷ lệ người dân tham gia BHYT
Gia Lai là một tỉnh miền núi, địa bàn rộng, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, có ngôn ngữ khác nhau, do vậy địa phương luôn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thông tin, truyền thông đến người dân về các chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế để phòng ngừa những lúc ốm đau khi vào viện, hạn chế thấp nhất chi phí phải trả. Tuy nhiên hiện nay, bên cạnh Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ thì việc thay đổi mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn theo Nghị định 07 của Chính phủ tăng giai đoạn 2021 – 2025 từ 700.000 đồng lên 1.500.000 ngàn đồng/người/tháng cũng là một trở ngại lớn đối với người tham gia BHYT mới và tái tục tham gia BHYT trên địa bàn của tỉnh. Theo đó, năm 2022, Gia Lai là một trong những địa phương trên cả nước có dân số tham gia BHYT đạt thấp, chỉ khoảng 87%. Năm 2023, địa phương phấn đấu đạt trên 92% dân số tham gia BHYT. Đây là một thách thức đối với toàn ngành BHXH trong quá trình vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHYT trong năm nay./.
Lệ Xuân – R’Piên