Trong những năm qua, ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ là đội quân công tác. Thông qua hành quân dã ngoại kết hợp công tác dân vận, các đơn vị quân đội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực giúp đỡ bà con và các địa phương trong phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống cho người dân. Qua đây, đã tô đẹp thêm truyền thống bộ đội Cụ Hồ và thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Phóng sự: “Thắt chặt tình đoàn kết quân dân”Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) và 31 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2020.

Triển khai phong trào “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”, 10 năm qua, cán bộ, chiến sĩ của 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đã “cùng ăn, cùng ở và cùng làm” với người dân. Khắp các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu đâu đâu cũng có dấu ấn người lính Cụ Hồ. Cùng với ngân sách địa phương, từ năm 2011 đến nay các đơn vị quân đội đã huy động hơn 23.000 ngày công lao động và số tiền hàng tỷ đồng để hỗ trợ di dời nhà ở dân cư, xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu, giúp khai hoang, phục hóa đồng ruộng, khắc phục thiên tai… giúp cải thiện, nâng cao đời sống cho bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.
Ông Đinh Xoan, Làng Bi Giông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa chia sẻ: Bộ đội giúp trồng cây bóng mát cho bà con trong làng; rồi làm hệ thống thoát nước khi mưa xuống thì rất sạch sẽ và nhà nào cũng có nhà vệ sinh nữa nên bà con rất là vui vì cuộc sống ở đây rất tốt.
Cùng với đó, các đơn vị quân đội cũng tích cực triển khai thực hiện các phong trào “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” theo chủ trương của Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng. Chỉ riêng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tính từ năm 2011 đến nay đã tập trung hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, vốn vay không tính lãi cho trên 90 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh và đến nay đã có 63 hộ thoát nghèo.
Ông Ksor Krô, Buôn Tang, xã Phú Cần, huyện Krông Pa nói: Tôi chân thành cảm ơn Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã cho gia đình tôi vay 15 triệu đồng không tính lãi. Từ nguồn vốn đây gia đình tôi đầu tư nuôi heo; mà cũng nhờ mấy con heo đó mà tôi có điều kiện nuôi con cái ăn học, bây giờ học ra trường, con cái thành đạt rồi.
Ngoài việc ưu tiên hỗ trợ triển khai 2 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh còn tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác; đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển ở các địa phương.
Bà Vũ Thị Thu, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Qua thực hiện công tác dân vận của các đơn vị quân đội thì được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân đánh giá rất là cao. Từ đó góp phần cho công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Từ đó, tô thắm thêm hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.”
Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các đơn vị quân đội xác định tiếp tục triển khai trong thời gian tới nhằm thể hiện rõ vai trò là đội quân chiến đấu, đội quân công tác trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.
Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với 6 tổ chức chính trị -xã hội tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng các kế hoạch cụ thể cho các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, kể cả Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để triển khai toàn diện các mặt công tác này để làm sao thực hiện công tác dân vận nói chung và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đạt được kết quả tốt nhất.
Những việc làm ý nghĩa, thiết thực trong hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, giúp đỡ cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn đơn vị đóng quân của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội càng tô đẹp thêm truyền thống tốt đẹp của người lính bộ đội Cụ Hồ. Qua đó, góp phần quan trọng trong củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành khu vực phòng thủ liên hoàn vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên./.
Đức Hải-Huy Toàn