Thắt chặt công tác quản lý đối với tình trạng mua bán đất rẫy

Cập nhật 12/6/2021, 07:06:23

Do những khó khăn trong cuộc sống mà hiện nay, ở một số khu vực ven TP.Pleiku đang diễn ra tình trạng người dân bán đất rẫy để trang trải cuộc sống gia đình. Trước vấn đề này, cùng với việc nắm bắt tình hình giúp người dân tháo gỡ khó khăn thì các địa phương đã có những biện pháp để thắt chặt công tác quản lý đất đai tránh tái diễn tình trạng các đầu nậu đầu cơ để phân lô bán nền.

Trên các tuyến vào xã Diên Phú có khá nhiều bảng treo bán đất. Trao đổi qua điện thoại với chủ đất thì được biết do nhu cầu nên mới bán.

Trích đoạn trao đổi qua điện thoại giữa phóng viên với  người treo bảng bán đất:

“PV: Anh ơi cho em hỏi mình bán đây là đất ở hay là đất nông nghiệp vậy? TL: Đất nông nghiệp anh.
PV: Tức là đất rẫy ah? TL: Đúng rồi.
PV: Đất đây là ở khu vực nào ah? TL: Chỗ cái bảng đi xuống 30m rẽ tay trái có vườn cây xoan đào hình tam giác.
PV: Đây là đất chính chủ của anh ah? TL: Đúng rồi.
PV: Cái này là do sao mình bán ah? TL: Nói chung là kẹt tiền thì bán thôi”.

Bà Nguyễn Thị Thúy Diễn, Chủ tịch UBND xã Diên Phú, TP.Pleiku cũng cho biết: “Thực tế trên địa bàn xã thì cũng có tình trạng người dân treo bảng bán đất nông nghiệp và cũng có một số người dân bán một phần đất ở. Qua nắm tình hình thì người dân bán là để trang trải trong cuộc sống gia đình. Vì người ta có nhiều đất rẫy nên bán đi một phần nào đó; có thể họ bán để sửa sang lại nhà cửa, bán để mua sắm trang thiết bị sinh hoạt để nâng cao cuộc sống gia đình”.

Qua tìm hiểu thực tế tại một số hộ dân ở phường Ia Kring thì cũng do những khó khăn trong cuộc sống nên nhiều hộ gia đình đã phải bán đi một phần đất để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày.

Bà Lê Thị Kim Phúc, Tổ dân phố 10, phường Ia Kring, TP.Pleiku chia sẻ: “Vừa qua thì nhà tôi có chăn nuôi lợn nhưng năm 2018 bị dịch nên phải cắm 2 bìa đỏ trong ngân hàng để có tiền trả tiền cám cho đại lý nên giờ phải bán đất để lấy 2 bìa đỏ về”.

Để tránh tái diễn tình trạng phân lô bán đất nền từng xảy ra trên địa bàn TP.Pleiku, các xã, phường cũng đã công khai bản đồ quy hoạch đất đai, bản đồ xây dựng để người dân nắm, tìm hiểu khi có ý định giao dịch về đất đai. Đồng thời, thắt chặt công tác quản lý đối với tình trạng mua bán, sang nhượng đất vườn, đất rẫy.

Bà Nguyễn Thị Thúy Diễm, Chủ tịch UBND xã Diên Phú, TP.Pleiku cho biết thêm: “Nếu trên địa bàn có xảy ra tình trạng người dân bán đất rẫy nhiều thì chính quyền địa phương sẽ vào cuộc và phối hợp với các đoàn thể để vận động, tuyên truyền người dân hãy yên tâm; nếu có những khó khăn liên quan đến vấn đề sản xuất nông nghiệp thì địa phương sẽ tuyên truyền để người dân hiểu được những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với việc sản xuất nông nghiệp để người dân yên tâm”.

Ông Phan Phi Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Ia Kring, TP.Pleiku cho biết: “Chúng tôi luôn tuyên truyền trong bà con Nhân dân không bán đất cho những đối tượng thực hiện hành vi phân lô, bán nền. Và nếu phát hiện các hành vi của các đối tượng mua bán đất để phân lô, bán nền thì chúng tôi sẽ kịp thời báo lên UBND TP để xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Được biết, không chỉ riêng trên địa bàn TP.Pleiku mà ở các địa phương lân cận, như huyện Đak Đoa, thời gian gần đây cũng đã xảy ra một số vụ việc có dấu hiệu của việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở để phân lô, tách thửa, bán đất nền. Do đó, đòi hỏi các địa phương cần thắt chặt hơn nữa tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất đai, nhất là đối với đất nương rẫy trồng cây lâu năm để tránh tái diễn tình trạng phân lô, bán đất nền trái quy định của pháp luật./.

Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời