Sáng ngày 9/6, đại biểu Quốc hội các tỉnh Hải Dương, Gia Lai, Cà Mau thảo luận tại tổ về Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội; Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Đại biểu Dương Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau chủ trì buổi làm việc.
Cho ý kiến về một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội, các đại biểu đồng tình cần bổ sung thêm các cơ chế nhằm tạo điều kiện cho thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn: như thêm danh mục thuế, lệ phí ngoài luật phí và lệ phí đã có; tăng mức, tỷ lệ thu phí, lệ phí ngoài quy định của luật; khi thu phí tăng lên thì thành phố được 100% phí tăng thêm; HĐND thành phố được quyền quyết định các loại phí, lệ phí… Tuy nhiên lưu ý cần phải cẩn trọng trong quá trình thực hiện, triển khai, tránh việc tạo ra khoảng cách về phát triển giữa các vùng miền, để không địa phương nào, không một ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời cần đảm bảo tính hợp lý, công khai, minh bạch đối với việc thu các loại phí, lệ phí.
Ông Đinh Duy Vượt, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai nêu: “Về nghị quyết riêng chính sách đặc thù cho thủ đô Hà Nội, tới đây sẽ có nhiều địa phương đề nghị chính sách đặc thù cho mình. Mục tiêu chính là có tiền để đầu tư từ việc tăng phí, lệ phí. Cần kiểm soát được vấn đề tăng thu, quản lý nguồn thu như thế nào để hợp lòng dân. Tránh tăng quá nhiều loại thuế không hợp lý.”
Cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, các đại biểu đề nghị, chính phủ cần quan tâm xem xét, đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật khi chuyển một số thành phần sang hình thức đầu tư công. Vấn đề đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án, làm thế nào để tận dụng nguồn lực từ các nhà đầu tư tư nhân, khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cũng được các đại biểu quan tâm cho ý kiến.
Ông Dương Quốc Anh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Có một số vấn đề Chính phủ cần quan tâm xem xét: Hai đoạn Mai Sơn… Phan Thiết – Dầu Giây khi chuyển sang đầu tư công thì trình tự thủ tục phải chuyển sang hình thức đầu tư công. Trước đây Bộ GTVT quyết định, bây giờ là thủ tướng chính phủ. Thứ hai là chính phủ cần xem xét ảnh hưởng đến trần nợ công. Hiện nay chúng ta đang chuẩn bị bấm nút thông qua luật PPP, trong khi hai đoạn chuyển sang đầu tư công là hai đoạn có lưu lượng giao thông lớn hơn cả. Hai đoạn này nên khuyến khích các nhà đầu tư tham gia, nhưng lại chuyển sang đầu tư công, có thể tác động đến luật PPP.”
Ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được tổng hợp, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 lần này./.
BT Lệ Xuân