Trong phiên làm việc chiều nay (6/7), Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã tiến hành thảo luận chung tại Hội trường và chất vấn, trả lời chất vấn. Nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh được cử tri, nhân dân quan tâm đã được lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành giải trình, làm rõ. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên thảo luận chung.
Liên quan đến tỷ lệ giải ngân vốn và thực hiện các công trình, dự án từ nguồn vốn đầu tư công chậm triển khai, theo lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thời gian qua UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, nhất là trong triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Ông Đinh Hữu Hòa – Phó Giám đốc phụ trách Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đề nghị: “Hiện nay đối với Trung ương đã ban hành các cơ chế, quy định, các thủ thục hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia này. Đặc biệt với Nghị định 38, sửa đổi, bổ sung Nghị định 27 thì về cơ bản các điểm nghẽn, vướng trong thực hiện từng chương trình, từng dự án 1. Đề nghị các địa phương chủ động hơn trong việc nghiên cứu, triển khai thực hiện trong chương trình mục tiêu quốc gia này. Đặc biệt quá trình triển khai thực hiện tôi cũng đề nghị các địa phương có sự phối hợp với các cơ quan thường trực các chương trình để mà chúng ta có sự trao đổi để giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc kịp thời. Theo đó tỉnh cũng đã thành lập 3 tổ công tác liên quan đến vấn đề này để xử lý. Trong điều kiện để mà có sự phối hợp, xử lý được thuộc thẩm quyền của địa phương thì khẩn trương thực hiện. Nếu thuộc thẩm quyền của Trung ương thì chúng tôi đề nghị địa phương tổng hợp, gửi về các cơ quan để tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh để kiến nghị với Trung ương để kịp thời xử lý, tháo gỡ.”
Ông Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đầu nhiệm kỳ chúng ta đề ra tiền thu sử dụng đất là 5.800 tỷ đồng để chúng ta đưa vào dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Trong 5.800 tỷ này thì báo với các vị là những dự án mà chúng ta đưa vào nhiệm kỳ này thì đến thời điểm này hầu như chúng ta không thực hiện được. Do đó mà việc chúng ta đề ra mức thu tiền sử dụng đất 5.800 tỷ là khả năng không hoàn thành được. Như vậy trong thời gian vừa qua thì UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các huyện, các sở, ban, ngành rà soát tất cả quỹ đất, những chỗ nào mà khả năng chúng ta triển khai các bước đúng theo quy định pháp luật thì chúng ta sớm triển khai để đưa vào kế hoạch sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất để đưa vào đầu tư công trung hạn.”
Đối với vấn đề thu ngân sách đạt thấp, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết: Theo báo cáo tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Gia Lai là 2.878 tỷ đồng, đạt gần 49% nghị quyết và giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2022; bên cạnh 11/15 chỉ tiêu thu nội địa đạt và vượt cao thì có 4 chỉ tiêu không đạt, nhất là thu tiền sử dụng đất. Về vấn đề này, Sở Tài chính đã tham mưu các giải pháp cho UBND tỉnh nhằm đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2023.
Ông Nguyễn Anh Dũng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đề xuất: “Chúng tôi cũng xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp từ nay đến cuối năm và cho những năm sau. 1 là tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện phát triển kinh tế-xã hội về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững, tạo hành làng pháp lý để tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng của tỉnh. Thứ 2 là cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tập trung rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy hoạch trọng tâm, quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất trọng tâm. Ưu tiên các quy hoạch liên quan đến các dự án thu hút đầu tư và các dự án liên quan đến thu tiền sử dụng đất.”
Lý giải về vấn đề chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Gia Lai năm 2022 thấp so với với năm 2021, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết: Trên cơ sở những nguyên nhân đã được chỉ ra, hiện nay, đơn vị cũng đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Gắn với đó là Sở Nội vụ cũng đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục tình trạng “sợ”, đùn đẩy nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.
Ông Nguyễn Đình Tiến – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai nói: “Ngày 19.4.2023 thì Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 280 “về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc đối với các bộ, cơ quan địa phương”. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu là Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể thì UBND tỉnh đã có triển khai cho các sở, ngành và đã có sự đôn đốc, nhắc nhở trong các kỳ họp. Trong thời gian tới với trách nhiệm của cơ quan chuyên môn thì Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh có văn bản để chỉ đạo triển khai trong cán bộ, công chức, viên chức để khắc phục tình trạng này và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.”
Cũng tại phần thảo luận chung, nhiều vấn đề được đại biểu HĐND tỉnh và cử tri, Nhân dân quan tâm, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã giải trình, làm rõ thêm, như: vấn đề liên quan đến công tác nhân sự, chế độ, chính sách đối với đội ngũ y, bác sỹ.
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “UBND tỉnh đã có kiến nghị liên quan đến chính sách chung cho ngành Y tế thì hiện nay đã được Quốc hội có nêu để mà thực hiện. Khi có chính sách thì chúng ta sẽ tổ chức thực hiện, còn bây giờ thì báo cáo, rất mong các vị đại biểu chia sẻ và chúng ta đợi hướng dẫn. Đối với ngành Y tế thì cũng báo cáo các vị đại biểu thì chúng tôi cũng đã rà soát toàn bộ nhân sự toàn ngành chứ không chỉ có Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ.”
Phát biểu kết luận phiên thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đánh giá cao các đại biểu tham dự Kỳ họp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn và tập trung trí tuệ cao, đã đóng góp nhiều giải pháp có tính khả thi cao nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu ra.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Tôi đề nghị qua phần thảo luận thì lãnh đạo các sở, ngành, UBND tỉnh tiếp thu để xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm khắc phục được những tồn tại, vướng mắc nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Cùng với đó là quan tâm giải quyết những kiến nghị, đề nghị chính đáng của đại biểu HĐND tỉnh và của cử tri; nhất là đối với những vấn đề được cử tri, Nhân dân quan tâm nhằm thể hiện được sự quan tâm của các cấp đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm, phản ánh, kiến nghị. Tôi đề nghị các cơ quan, đặc biệt là UBND tỉnh cần quyết liệt hơn nữa trong việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến Quốc lộ 19.”
Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các cấp quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ y tế; đồng thời, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.
Đoàn Bình – Đức Hải – R’Piên – Huy Toàn