Sáng nay (24/10), tại thành phố Pleiku, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp phát triển logistics trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Dự Hội nghị về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Hữu Quế, Tỉnh ủy viên, PCT.UBND tỉnh. Về phía Bộ Công Thương có ông Trần Thanh Hải – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu và hơn 300 đại biểu đại diện các Cục, Trường, Viện thuộc Bộ Công Thương; lãnh đạo Sở Công Thương một số tỉnh, thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics ở một số tỉnh, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Gia Lai đã được phê duyệt Quy hoạch Trung tâm logistics tại huyện Mang Yang có quy mô 511 ha được thực hiện theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 là 265 ha. Phát biểu tại Hội nghị, PCT.UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế cho biết, hiện nay nhu cầu về logistics, đặc biệt là các dịch vụ logistics hỗ trợ bảo quản, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm nông sản của tỉnh Gia Lai rất lớn. Tuy nhiên, do những khó khăn về địa hình, nguồn vốn đầu tư nên hiện nay ngành logistics của tỉnh phát triển còn hạn chế.
Làm thế nào để khắc phục những khó khăn, hạn chế của địa phương, thúc đẩy dịch vụ logistics phát triển được các đại biểu đề cập rõ nét trong báo cáo tham luận về tình hình phát triển hoạt động sản xuất, tiêu thụ nông sản và logistics trên địa bàn tỉnh Gia Lai; xu hướng phát triển ngành logistics trong tương lai; một số giải pháp, định hướng trong công tác quy hoạch, thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng logistics đối với tỉnh Gia Lai; các giải pháp đầu tư phát triển logistics phục vụ hoạt động thương mại điện tử; một số kinh nghiệm và đề xuất trong kế hoạch phát triển logistics của tỉnh Gia Lai; giới thiệu mô hình hoạt động của doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ logistics; đầu tư phát triển hạ tầng, trung tâm logistics tại Gia Lai; công tác lập quy hoạch, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh đối với hoạt động, dịch vụ logistics; định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh, nhu cầu các dịch vụ logistics, hỗ trợ xuất khẩu của doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Gia Lai.
Khẳng định sự quyết tâm của tỉnh trong kế hoạch phát triển logistics, trên cơ sở các đề xuất giải pháp phát triển logistics làm đòn bẩy cho hoạt thương mại, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, góp phần tăng sức cạnh tranh các sản phẩm hàng hóa của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho rằng, để phát triển logistics tại tỉnh Gia Lai, ngoài sự nỗ lực của tỉnh cần có sự phối hợp, hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị trong chuỗi logistics. Gia Lai mong muốn sớm thu hút được doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, từng bước phát triển dịch vụ logistics; khi vận chuyển hàng hóa thuận lợi sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Nhất là khi tuyến Quốc lộ 19 hoàn thành sẽ giúp hạ tầng giao thông của tỉnh tương đối hoàn chỉnh. Tỉnh đang tích cực triển khai Kết luận số 173 của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai để sớm triển khai tuyến Cao tốc Pleiku-Quy Nhơn. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành Trung ương và địa phương để tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, cách thức triển khai cụ thể để trong thời gian tới hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Trong khuôn khổ của Hội nghị đã diễn ra Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Sở Công Thương Gia Lai với Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam (VALOMA).
Hồng Uyên – Viễn Khánh