Tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc đối với kiến nghị của cử tri ngành Y tế và Giáo dục

Cập nhật 10/5/2024, 18:05:59

Tại buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai với cử tri ngành Y tế và ngành Giáo dục của huyện Ia Grai diễn ra sáng nay (10/5), nhiều ý kiến, kiến nghị và tâm tư, nguyện vọng liên quan đến những khó khăn, vướng mắc của 2 lĩnh vực và của đội ngũ giáo viên, y, bác sỹ, nhân viên y tế đã được các cấp, ngành trả lời, tháo gỡ. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri, về phía Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; Đinh Ngọc Quý – Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Lê Hoàng Anh – Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; Rơ Châm H’Phik – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri, về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thông báo dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, đã có gần 20 lượt cử tri ngành Y tế và ngành Giáo dục của huyện Ia Grai  kiến nghị với trên 30 nội dung là những tâm tư, nguyện vọng, đề đạt, gửi gắm đến các cấp và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trong đó, đa số ý kiến đều cho rằng: Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm phát triển đối với ngành Y tế và Giáo dục. Tuy nhiên, trong thực tiễn công tác ở cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, trên cơ sở các kiến nghị của cử tri ngành Y tế và ngành Giáo dục huyện Ia Grai, như: Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học, chế độ đối với giáo viên mầm non, quy định các khoản thu trong các trường bán trú, những khó khăn trong thực hiện cơ chế tự chủ; cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chế độ chính sách chưa tương xứng với đội ngũ nhân viên y tế… đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đã giải trình, làm rõ đối với những kiến nghị liên quan đến những vướng mắc, khó khăn chung trên 2 lĩnh vực y tế và giáo dục.

Cô giáo Đào Thị Hạ – Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo 20/10, Xã Ia Krái, huyện Ia Grai nói: “Trong năm học 2023 – 2024 chúng tôi đã thực hiện theo Nghị quyết 47 của HĐND tỉnh tuy nhiên đến ngày 29/1/2024 thì Sở GD&ĐT có văn bản số 260 về tạm thời không thu các khoản khu như đồ dụng phục vụ ăn uống của học sinh bán trú, đồ dùng phục vụ ngủ trưa… Vì vậy chúng tôi xin hỏi việc tạm dừng này đến thời gian nào?”

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Nghị quyết số 47 của HĐND đã nêu và chúng tôi đã làm văn bản gửi cho Bộ GD&ĐT và đề nghị bộ có hướng dẫn và tham mưu để ban hành tuy nhiên đến nay chưa có. Và có những nhiệm vụ Bộ GD&ĐT nêu nhưng không quy định về nguồn kinh phí để thực hiện và giao phải tự thu, như các môn học bổ sung ở ngoài thì lại không có hướng dẫn cho nên trong quá trình xây dựng Nghị quyết 47 thì UBND tỉnh đã tham mưu đưa vào. Do Cục Kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp cho rằng chúng ta làm chưa đảm bảo chặt chẽ nhưng báo cáo với các đồng chí là gần như toàn quốc đều triển khai như nhau. Cho nên hiện nay chúng tôi đang cho tạm dừng nhưng đối với các vướng mắc, khó khăn đã chỉ đạo Sở GD&ĐT và chỉ đạo trong toàn ngành để tháo gỡ thì đề nghị Sở tiếp tục hướng dẫn cho các trường học để các cô yên tâm trong việc tổ chức các hoạt động chưa có hướng dẫn về thu.”

Ông Ngân Văn Thư – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Grai nói: “Quyết định 73 của Chính phủ ra đời cách đây 13 năm rồi với hệ số lương cơ sở thời điểm năm 2011 là đến nay đã tăng hơn 200%; trong khi đó các phụ cấp của ngành y tế về phẫu thuật, thủ thuật thì vẫn không thay đổi thì rất là thiệt thòi cho đội ngũ y bác sỹ, đặc biệt là trong kíp trực trong phẫu thuật vừa là nhân lực thiếu, lại áp lực cao, trực là 24/24h trong khi phụ cấp đối với tuyến huyện có 65.000, tuyến xã chỉ có 25.000. Cho nên tôi đề nghị sửa đổi bổ sung Quyết định 73 của Thủ tướng Chính phủ.”

Đại biểu Đinh Ngọc Quý – Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Mệnh giá bảo hiểm y tế không thay đổi trong nhiều năm nên giá dịch vụ y tế điều chỉnh rất chậm và có nhiều phụ cấp như các đồng chí phản ánh là: phụ cấp trực rất thấp bởi nó phụ thuộc vào nguồn thu; chưa kể là hiện nay chúng ta đang khuyến khích các đơn vị tự chủ theo các mức khác nhau. Tuy nhiên, việc tự chủ chúng tôi cũng đang đề nghị Chính phủ đánh giá lại bởi vì tự chủ đối với các địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn cấp huyện là khá khó khăn và một số chuyên khoa đặc thù thực hiện cơ chế tự chủ rất là khó.”

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và chia sẻ với những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và những tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ giáo viên, y bác sỹ và nhân viên y tế huyện Ia Grai.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Văn bản chung là chúng tôi đã có trong tay 2 báo cáo của ngành Y tế và ngành Giáo dục huyện thì Đoàn sẽ chắt lọc cùng với các phát biểu sáng nay trên tinh thần là cố gắng tiếp thu tối đa. Đối với 17 ý kiến đây thì có vấn đề thuộc về huyện thì đồng chí Chủ tịch huyện đã trả lời; có những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh thì cũng đã trả lời và chúng tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết theo đúng tinh thần chúng ta đã trao đổi. Về toàn bộ kiến nghị liên quan đến bộ, ngành trung ương thì trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ phản ánh trung thực, đầy đủ nhưng cũng phải kiểm tra, chắt lọc lại theo đúng quy định và xem có chồng chéo hay không. Một lần nữa thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xin cảm ơn các sở, ngành, cảm ơn huyện và cảm ơn các thầy, cô giáo và các thầy thuốc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia ý kiến hết sức có ý nghĩa thiết thực.”

Đức Hải – Huy Toàn

Trả lời