Trước những khó khăn mà nhiều doanh nghiệp trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh đang gặp phải do tác động của dịch bệnh Covid – 19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị 11 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Theo đó, Chính phủ sẽ tung gói tín dụng 250 ngàn tỷ đồng và gói tài khóa 30 ngàn tỷ đồng để giúp doanh nghiệp vượt qua Covid – 19. Vậy việc triển khai Chỉ thị 11 của Chính phủ, được các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh triển khai như thế nào? Nhóm phóng viên thời sự Đài PT-TH Gia Lai sẽ tiếp tục seri phóng sự nói về vấn đề Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thực hiện Chỉ thị 11 của Chính phủ cũng như chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 10.3.2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Gia Lai đã có văn bản gửi các chi nhánh ngân hàng thương mại tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Hợp tác xã và các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh đề nghị triển khai các giải pháp hỗ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Qua tìm hiểu, được biết bước đầu một số ngân hàng đã chủ động rà soát lại các đối tượng khách hàng đang có dư nợ, đồng thời thông tin về chủ trương của nhà nước để cùng doanh nghiệp đánh giá mức độ thiệt hại.
Ông Nguyễn Tấn Việt – Phó Giám đôc Ngân hàng Thương mại CP Công thương (Vietinbank) Gia Lai cho biết: “Từ 28.2, Vietinbank Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo, các khách có ảnh hưởng của dịch Covid – 19 trực tiếp hoặc gián tiếp, từ 23.1 – 31.3, các khoản nợ trong giai đoạn này Viettinbank sẽ điều chỉnh gia hạn nợ, miễn giảm lãi. Đối với các DN xuất nhập khẩu mà ảnh hưởng trực tiếp hàng hóa đi các thị trường bị ảnh hưởng dịch như: Trung Quốc, Hàn Quốc…trước mắt Vietinbank miễn giảm phí tài trợ thương mại, miễn giảm lãi, chúng tôi đã triển khai trong giai đoạn vừa rồi. Với tình hình như thế này, chủ trương của Vietinbank sẽ rà soát, nắm bắt tình hình các khách hàng bị ảnh hưởng và tiếp tục thực hiện theo chủ trương của nhà nước”.
Ông Lê Thanh Quang – Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank) Gia Lai cũng cho biết: “Hiện nay qua rà soát đối với các khách hàng cho vay được biết mức độ ảnh hưởng đối với dịch Covid – 19 chủ yếu đối tượng gián tiếp. Đối tượng gián tiếp ở đây chủ yếu là hộ nông dân, các sản phẩm làm ra như cà phê, hồ tiêu…Qua rà soát có khoảng 1.200 khách hàng với dư nợ 297 tỷ đồng. Mức độ ảnh hưởng do tình hình mua bán trên thị trường có sức mua giảm do đó giá cả giảm. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, cái này có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Về phía Ngân hàng nông nghiệp Gia Lai chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho khách hàng theo chỉ đạo của CP và Thống đốc NHNN”.
Hiện nay, một số ngân hàng vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê lại số khách hàng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid – 19, tuy nhiên việc xác định doanh nghiệp bị ảnh hưởng cũng gặp không ít khó khăn. Cùng với đó thì cái khó nữa là cần có tiêu chí phù hợp để việc tái cơ cấu cho đúng đối tượng. Vì vậy, nhiều ngân hàng vẫn đang đợi Thông tư mới ra đời với các hướng dẫn cụ thể nhằm giải ngân đúng chỗ gói tín dụng 250.000 tỷ đồng.
“Về cơ chế, đề nghị NHNN quan tâm thêm, về cơ chế tháo gỡ khó khăn cho DN bị ảnh hưởng Covid – 19 phải hướng dẫn cụ thể như thế nào? Ví dụ đối tượng cơ cấu theo Nghị định 55 giữ nguyên nhóm nợ, trước đây hồ tiêu đã cơ cấu rồi, thời gian cơ cấu vượt quá thời gian cho vay ban đầu rồi thì bây giờ không thể cơ cấu lại được nữa. Đối tượng khác, không thuộc Nghị định 55 thì cơ cấu nợ sẽ ảnh hưởng đến nhóm nợ, thì bây giờ cần bổ sung cơ chế làm sao đó để khi cơ cấu nợ, khách hàng có thời gian trả được nợ và nợ vay ngân hàng giữ nguyên nhóm nợ để không ảnh hưởng đến DN cũng như ngân hàng. Khi giải quyết vấn đề cơ cấu nợ thì phải có cơ chế rõ ràng, có điều kiện cụ thể thì mới làm được”, ông Lê Thanh Quang – Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank) Gia Lai cho biết thêm.
Việc bơm gói tín dụng 250.000 tỷ đồng theo chỉ đạo của Chính phủ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, giãn nợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid – 19 là giải pháp kịp thời trước mắt, vừa giúp doanh nghiệp vừa giúp ngân hàng. Theo chuyên gia tài chính Nguyễn Đức Độ, hành động này của Ngân hàng Nhà nước là kịp thời, giúp nợ xấu không tăng vọt. Hơn nữa, ngân hàng không mất chi phí trích lập dự phòng mà vẫn có nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh.
Hồng Uyên, Minh Trung