Thành tựu nổi bật của Gia Lai sau 42 năm giải phóng

Cập nhật 19/5/2017, 15:05:18

Từ một vùng đất nghèo nàn, lạc hậu với những hậu quả do chiến tranh để lại rất nặng nề, đến nay sau 42 năm giải phóng (17/3/1975-17/3/2017), Gia Lai đã có bước chuyển mình vươn lên mạnh mẽ; những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực mà Gia Lai đã đạt được sẽ là nền tảng quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để có thể sánh bước trên con đường đổi mới, hội nhập của đất nước.

Trưởng thành từ cách mạng, trải qua thời kỳ gian khó và tận mắt chứng kiến những giai đoạn lịch sử hào hùng của tỉnh Gia Lai, ông Ngô Thành-Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai là một trong những người cảm nhận rõ hơn ai hết về những đổi thay đáng tự hào của tỉnh nhà. Với ông, 42 năm tỉnh Gia Lai được giải phóng-khoảng thời gian chưa dài song Gia Lai đã và đang vượt khó vươn lên với những thành tích mang tính lịch sử.

Ông  cho biết: “Sau giải phóng gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, hậu quả chiến tranh để lại nặng nề, đời sống của nhân dân rất khó khăn, đói, mù chữ, đau phổ biến, đội ngũ cán bộ thiếu, yếu, bỡ ngỡ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Gia Lai. Trong thời kỳ đầu thực hiện hàn gắn vết thương chiến tranh và thực hiện đường lối đổi mới năm 1986 của Đảng, nhìn lại Gia Lai có bước phát triển rất dài, rất lớn, mang tính chất lịch sử. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, cơ cấu kinh tế chuyển từ độc canh sang đa canh, du canh du cư sang định canh định cư cho đồng bào DTTS, áp dụng KHKT vào sản xuất nên tăng năng suất, tạo sản phẩm, giải quyết được đời sống của dân, có sản phẩm xuất khẩu, tăng ngân sách cho địa phương. Đến bây giờ căn bản giải quyết được nạn đói, nạn mù chữ, hộ nghèo giảm còn hơn 16%, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt”.

42 năm sau giải phóng, Gia Lai đã có bước phát triển nhanh và khá toàn diện, trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng khá trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm được duy trì ở mức cao (giai đoạn 1991-2010 đạt trên 11%; giai đoạn 2011- 2015 bình quân đạt 12,81%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với thực tiễn của tỉnh, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm (2011-2015) đạt trên 60.700 tỉ đồng, tỉ lệ lao động qua đào tạo tăng 10% so với năm 2010, hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển mạnh, kim ngạch xuất nhập khẩu có bước tăng trưởng khá cả về quy mô và tốc độ, tăng bình quân 8,29%/năm. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển đã đem lại những hiệu quả tích cực, hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển tương đối đồng bộ, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc, công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm đạt được nhiều kết quả tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,48%,  GDP bình quân đầu người đạt 38,2 triệu đồng/năm, bằng 78,6% so với bình quân chung cả nước. Tổng thu ngân sách đạt 3.732 tỷ đồng; Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực vươn lên của người dân, diện mạo kinh tế-xã hội, đời sống của người dân từ thành thị đến nông thôn của tỉnh ngày càng đổi thay đáng phấn khởi với tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 16,55% theo tiêu chí mới.

Anh Đinh H’Rơn-Làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang cho biết: “Nhà nước quan tâm cho vay vốn, số hộ nghèo được nhà nước cho vay vốn. Đối với gia đình mình thì thu nhập sau khi trừ chi phí mỗi năm thu được 70 đến 80 triệu đồng”.

Bà Tạ Thị Bích-Thôn Xuân Me, xã Ia Me, huyện Chư Prông nói: “Trước đây đường lầy lội, bụi bặm lắm nhưng từ lúc làm đường tới giờ các cháu đi học, chạy nhảy vui chơi thoải mái lắm. Trước đây chưa có điện tối om nhưng giờ như phố vậy”.

Giai đoạn 2016-2020, Gia Lai tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh. Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 7,5% trở lên, thu ngân sách nhà nước tăng 9 đến 10%/năm. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm, đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt gần 55 triệu đồng/người/năm.

Ông Hồ Phước Thành-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết: “Về nông nghiệp tập trung phát triển chiều sâu, tăng giá trị mang lại trên một đơn vị diện tích, chủ động nguồn nước tưới, hình thành hệ thống thủy lợi, giúp người dân phát triển nông nghiệp trong tình hình biến đổi khí hậu, tưới tiết kiệm nước, áp dụng giống, KHKT để tăng năng suất, hình thành cánh đồng lớn, áp dụng KHKT. Tỉnh triển khai một số dự án thủy lợi Ia Mơ, thủy lợi Ia Tul đang xin đầu tư khoảng 3.000 đồng, thủy lợi IaRtô, Pleikeo…  Công nghiệp tập trung cho sản xuất các sản phẩm từ nông nghiệp: Cà phê, cao su, tiêu, hạt điều, phát triển công nghiệp điện, không phát triển thủy điện nữa mà phát triển điện gió, điện mặt trời… Đưa du lịch tỉnh nhà vào quy hoạch du lịch chung của cả nước, một số điểm du lịch: Tây Sơn thượng đạo, Ia Ly, Biển Hồ, Chư Đăng Ya, du lịch sinh thái Kon Ka Kinh, Kon Chư Răng.., đang kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư để phát huy du lịch, nếu làm được thì giá trị du lịch tăng lên thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển”.

Cùng với các tỉnh, thành trong cả nước, mỗi năm qua đi Gia Lai có thêm khởi sắc mới. Những kết quả đã đạt được sẽ là động lực để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu phấn đấu đưa Gia Lai trở thành một tỉnh phát triển nhanh, bền vững ở khu vực Bắc Tây Nguyên, tiếp tục xứng đáng là vùng kinh tế động lực trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia, phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh có mức phát triển trung bình của cả nước mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra./.

Thiên Thanh, R’Piên

Trả lời