Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nói chung và xây dựng nền kinh tế số nói riêng, nhiều mô hình thiết thực, ý nghĩa đã được triển khai ở các địa phương, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mô hình thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng được nhiều tiểu thương, người tiêu dùng yêu thích vì những tiện lợi mà nó đem lại. Đây còn là xu thế chung mà các tiểu thương cần thích ứng linh hoạt trong thời đại công nghệ số hiện nay. Phóng sự được thực hiện tại chợ Hoa Lư – 1 trong những chợ đầu tiên trên địa bàn TP.Pleiku hướng đến mô hình khu chợ không dùng tiền mặt.
Sinh sống ở phường Hoa Lư, TP.Pleiku nên chị Phạm Thị My thường đi chợ Hoa Lư để mua các loại thực phẩm. Bên cạnh bày bán đầy đủ các loại thực phẩm, dễ cho người tiêu dùng chọn mua, điều mà chị My thấy tiện lợi đó là hầu hết các tiểu thương ở chợ đều có tài khoản ngân hàng hay mã QR tài khoản để chị dễ dàng thanh toán bằng ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh của mình.
Chị Phạm Thị My – Phường Hoa Lư, TP.Pleiku chia sẻ: “Em mua mấy chục nghìn thì các chị cũng nhận chuyển khoản hết, chuyển khoản nhanh , mình đỡ đem tiền mặt. Hầu như em không cần xài tiền mặt, em chuyển khoản hết vì hầu hết các tiểu thương có mã QR hết nên rất tiện. Nhiều chị còn thích mình chuyển vào tài khoản.”
Hiện nay, ngoài việc thanh toán bằng tiền mặt, nhiều người tiêu dùng còn chọn thanh toán không dùng tiền mặt khi đi chợ vì nó đem lại nhiều tiện ích.
Chị Phạm Thị Tuyết – Phường Hoa Lư, TP.Pleiku cho biết: “Chị thấy thanh toán điện tử rất tốt và tiện ích nữa. Những cái nhỏ nhặt như mua rau thì đưa tiền mặt, mua thịt cá thì chuyển khoản.”
Không chỉ giúp người tiêu dùng không phải đem theo tiền mặt, việc thanh toán qua tài khoản còn giúp các tiểu thương có thể quản lý và theo dõi được doanh thu bán hàng mỗi buổi, mỗi ngày. Vì những tiện ích như thế nên hầu hết tiểu thương ở chợ Hoa Lư, TP.Pleiku đều làm tài khoản ngân hàng và mã QR tài khoản để tạo thêm sự lựa chọn cho người mua trong quá trình thanh toán các loại thực phẩm.
Bà Ngô Thị Điệp – Tiểu thương chợ Hoa Lư, TP.Pleiku nói: “Tùy theo người ta có tiền thì người ta chuyển, không có tiền thì người ta đưa tiền mặt.”
Bà Nguyễn Thị Non – Tiểu thương chợ Hoa Lư, TP.Pleiku nói: “Ai chuyển thì mình cũng chấp nhận, cũng như nhau thôi. Mình thích trả tiền mặt hơn nhưng chuyển khoản cũng được rồi mình rút. Miễn sao có tiền là được.”
Không chỉ tiểu thương ở chợ Hoa Lư, hiện nay, nhiều người bán hàng trên địa bàn TP.Pleiku nói riêng và Gia Lai nói chung cũng đã linh hoạt thích ứng với việc thanh toán không dùng tiền mặt nhằm hòa nhập cùng quá trình chuyển đổi số và bối cảnh kinh doanh thời kỳ công nghệ 4.0… Việc xây dựng những khu chợ không dùng tiền mặt không chỉ thúc đẩy kinh tế số phát triển mà còn giúp các tiểu thương tránh được rủi ro đánh rơi, mất cắp tiền mặt; tăng mức độ luân chuyển của nguồn vốn khi nhập hàng, bán hàng.
Thiên Thanh – R’Piên