Thành phố Pleiku tích cực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Cập nhật 25/4/2017, 08:04:13

  Những năm gần đây, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Pleiku chú trọng. Từ sự quan tâm của các cấp, ngành cùng với nỗ lực của các trường đến nay công tác xây dựng trường chuẩn đã có những kết quả tích cực, nhờ đó chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Pleiku là 1 trong những trường vừa được tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Để đạt và duy trì được kết quả trên, thành phố Pleiku đã đầu tư kinh phí cho nhà trường xây dựng các phòng học khang trang; khuôn viên xanh, sạch đẹp đảm bảo diện tích theo quy định; trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy và học. Bên cạnh đó, từ nguồn xã hội hóa, nhiều trường học đã vận động đóng góp từ phụ huynh để xây dựng sân bê tông, nơi đậu đỗ xe,…để hoàn thành tiêu chuẩn cơ sở vật chất.

Cô Đồng Thị Thanh Hải – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Pleiku cho biết: “Trong những gần đây,cơ sở của nhà trường ngày càng được khang trang, sạch đẹp hơn để phục vụ cho các em nhu cầu học 2 buổi trên ngày và đặc biệt thời gian gần đây thì nhà trường cũng đầu tư trang thiết bị như ti vi, các phòng máy để dạy môn anh văn và tin học nhằm phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh và giúp các em phát triển toàn diện hơn.”

Thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia là góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, vì vậy khi cơ sở vật chất đã được đáp ứng, các trường thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên góp phần tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi, giáo viên dạy giỏi ở các cấp. Ngoài ra, cán bộ trường học như y tế, thư viện, bảo vệ,…cũng được chuẩn hóa.

Thầy Phạm Văn Tân -Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Pleiku cho biết: “Chất lượng dạy và học của nhà trường ngày càng được giữ vững. Học sinh lên lớp là 99,5%, hoàn thành bậc tiểu là 100%, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi ngày càng được nâng lên, giáo viên giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp thành phố hàng năm đều tăng.”

Trong 5 năm học (2012 – 2017), thành phố Pleiku đã đầu tư khoảng 240 tỷ đồng cho các trường xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học. Từ sự quan tâm của nhà nước, của các cấp, ngành và sự nỗ lực của các trường, đến nay toàn thành phố đã có 33/86 trường đạt chuẩn quốc gia .

Nói về kết quả này thầy giáo Nguyễn Hồng Trinh ,Phó trưởng Phòng Giaó dục & Đào tạo thành phố Pleiku cho biết:”Phòng Giaó dục cũng tham mưu với thành ủy, UBND thành phố về nhân lực, con người, cán bộ quản lý, chuẩn hóa giáo viên đảm bảo theo quy định số lượng và chất lượng, rồi các nhân viên y tế, bảo vệ, văn thư, kế toán đảm bảo trường chuẩn quốc gia. Trong những năm qua, thành phố Pleiku cũng đã tích cực đã giúp cho phòng về vấn đề con người, về cán bộ quản lý, về giáo viên, nhân viên để đảm bảo trường chuẩn quốc gia. ”

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì một số trường nội thành trên địa bàn thành phố Pleiku còn vướng mắc về tiêu chuẩn diện tích nên chưa được công nhận. Trước thực tế như vậy, Phòng Giaó dục và Đào tạo đã có những phương án khắc phục để một số trường sẽ hoàn thành tiêu chuẩn theo quy định. Qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra, đồng thời tạo môi trường để học sinh phát triển toàn diện.

Thúy Diện, Cao Duy

Trả lời