Những năm qua, thành phố Pleiku luôn quan tâm xây dựng lực lượng dân quân vững về số lượng, mạnh về chất lượng, phát huy vai trò trong bảo đảm quốc phòng – an ninh ở địa phương

Trong những ngày qua, tại thao trường Ban chỉ huy Quân sự thành phố Pleiku, không khí huấn luyện của lực lượng dân quân mới diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, quyết tâm cao. Tại đây các chiến sỹ trẻ đã khắc phục khó khăn do thời tiết và tình hình dịch bệnh Covid 19, ra sức luyện tập những bài tập đội hình, sử dụng súng bộ binh, động tác quân sự.
Anh Lê Tuấn Sĩ – Dân quân phường Iakring-TP.Pleiku cho biết: “Trong huấn luyện quân sự thì chúng tôi đã được huấn luyện từng động tác điều lệnh đội ngũ hiểu biết hơn về súng đạn và cũng như là các hành động của người chiến sĩ trong chiến đấu. Trong quá trình tham gia huấn luyện thì đã được các anh của chỉ huy Ban chỉ huy quân sự thành phố và Ban chỉ huy quân sự phường sắp xếp cho nơi ăn chốn ở và cũng như là chỗ sinh hoạt đảm bảo đời sống, và cũng như là được các anh quan tâm và động viên thường xuyên”.
Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ thành phố Pleiku ngày càng vững mạnh, trưởng thành, tham gia hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phối hợp với các lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuần tra, kiểm soát địa bàn trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương. Bên cạnh đó, lực lượng dân quân tự vệ luôn có mặt kịp thời để cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn trên địa bàn thành phố. Tham gia làm công tác dân vận, cùng Nhân dân các địa phương xây nhà cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, dọn vệ sinh các khu vực công cộng, nạo vét kênh mương…với trên 2.000 ngày công lao động.
Anh Đặng Quốc Thắng – Dân quân tự vệ phường Thắng Lợi, TP Pleiku cho biết: “Là một chiến sĩ dân quân thì em rất là tự hào khi mà được cùng các chiến sĩ mà sát cánh để mà hỗ trợ cho người dân, cũng như là những việc ở ngoài xã hội công tác phường hay là phòng chống dịch, nhưng mà em cũng mong là được công hiến nhiều hơn đối với công việc mà một dân quân tự vệ nên làm”.
Khi những ca bệnh Covid 19 đầu tiên xuất hiện tại thành phố Pleiku, cùng với các lực lượng, các chiến sĩ dân quân tự vệ không quản ngại gian khó, tham gia tuyến đầu chống dịch, tuần tra, kiểm soát, hỗ trợ các khu cách ly, khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến; ngày đêm có mặt ở các điểm nóng để hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine, vận chuyển nhu yếu phẩm đến người dân. Bên cạnh đó, lực lượng dân quân cũng đã thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid 19.
Anh Nguyễn Đức Phúc – Chỉ huy trưởng BCH quân sự phường Iakring-TP.Pleiku cho biết: “Lực lượng dân quân của phường đã phối hợp với cùng các lực lượng trên địa bàn đã tham gia chốt chặn bảo vệ các điểm chốt trên địa bàn tham gia tuần tra kiểm soát địa bàn trong công tác phòng chống dịch covid 19. Bảo vệ các khu cách ly trên địa bàn. Trong các phong trào hoạt động của địa phương lực lượng dân quân đều là lực lượng đi đầu trong các phong trào”.
Những năm qua, thành phố Pleiku luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ. Với quan điểm xây dựng lực lượng vững mạnh, rộng khắp, quân số hợp lý, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố đạt 1,02% so với tổng dân số. Tổ chức biên chế hợp lý, đầy đủ thành phần theo quy định phù hợp với địa bàn, nhiệm vụ và điều kiện chung, tình hình thực tế của địa phương. Các chiến sỹ dân quân luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ liên quan tới lĩnh vực an ninh, quân sự, quốc phòng.
Thiếu tá Nguyễn Văn Tạo- Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố Pleiku. cho biết: “Thực hiện nghị định số 72 của Chính phủ, về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách cho dân quân tự vệ, và các hướng dẫn quy định của quân khu và bộ chỉ sự tỉnh. Chúng tôi đã tiến hành tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố, ra quyết định hằng năm giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng cho các địa phương..Về công tác huấn luyện, thực hiện thông tư số 69 của bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các quy định hướng dẫn của quân khu, bộ chỉ huy quân sự tỉnh về công tác tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho lực lượng dân quân tự vệ, hàng năm chúng tôi tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện cho các lực lượng đúng theo quy định’.
Phát huy truyền thống 87 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng dân quân tự vệ Việt nam, lực lượng dân quân tự vệ thành phố Pleiku không ngừng củng cố, kiện toàn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tô đẹp phẩm chất cách mạng của “chiến sỹ sao vuông”. CTV Tường Vân- Bá Bính