Mặc dù nỗ lực triển khai các biện pháp phòng, chống không để bệnh sốt xuất huyết bùng phát và tăng trên diện rộng nhưng số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại thành phố Pleiku vẫn đang tăng đột biến. Chính điều này đã gây không ít khó khăn trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, đến cuối tháng 8, thành phố Pleiku ghi nhận có 1.398 trường hơp mắc sốt xuất huyết ở 23/23 xã, phường. Riêng trong 2 tháng 7 và 8, địa phương này có số ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp 2 lần so với 6 tháng đầu năm 2019, với 490 ca. Những phường có số ca mắc bệnh cao đó là Yên Thế 218 ca, Ia Kring 151 ca, Hội Phú 121 ca, Trà Bá 105 ca. Hiện thành phố Pleiku đang tăng cường nhiều biện pháp phòng, chống bệnh, trong đó đặc biệt chú trọng chỉ đạo UBND các xã, phường, các trường học tổ chức vệ sinh môi trường xung quanh khu vực sinh sống, làm việc, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom, tiêu hủy rác thải; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân cách xử lý và phòng bệnh sốt xuất huyết./.
Thu Thủy, R’Piên