Thanh niên xã Ia Krêl thi đua làm kinh tế giỏi

Cập nhật 30/5/2024, 11:05:56

Với tinh thần xung kích, lòng nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Ia Krêl – huyện Đức Cơ đã tích cực hưởng ứng phong trào phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp. Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Ở thôn Ia Lâm Tôk, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, anh Cao Đình Khánh được nhiều người biết đến vì không chỉ nhiệt tình với công tác Đoàn – Hội mà còn là một thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Xuất thân trong một gia đình thuần nông, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Khánh tham gia nghĩa vụ quân sự và trở về địa phương vào năm 2013. Sau khi xuất ngũ, được sự quan tâm, định hướng của Đoàn Thanh niên xã, anh Khánh đã quyết tâm làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Anh đã bàn bạc với bố mẹ vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội huyện để tập trung đầu tư, phát triển các loại cây trồng trên diện tích đất sẵn có của gia đình. Với tinh thần chịu khó, ham học hỏi, đến nay, gia đình anh Khánh đã phát triển được mô hình kinh tế vườn với diện tích 5 héc ta, gồm nhiều loại cây. Trong đó, có 300 gốc sầu riêng và 2.500 gốc cà phê kinh doanh. Ngoài ra, anh còn trồng xen canh cây ăn quả và các loại rau, củ. Mô hình này đã mang lại nguồn thu khoảng 500 triệu đồng mỗi năm cho gia đình anh.

Anh Cao Đình Khánh – Thôn Ia Lâm Tôk, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ nói: “Trong quá trình trồng và chăm sóc thì cũng đã học hỏi kinh nghiệm từ các dự thảo do huyện tổ chức và xã tổ chức, tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng và cây cà phê. Những điểm cần chú ý trong quá trình chăm sóc cây sầu riêng và cà phê thì các buổi hội thảo cũng đã bàn luận nhiều, bà con phân bón cũng quá biết rồi, nhưng mà điểm lưu ý quan trọng nhất là châm nước và bón phân cho cây sầu riêng ở thời điểm hiện tại để cây sầu riêng có kinh tế và đậu trái tốt hơn.”

Tương tự như anh Khánh, anh Nguyễn Đình Hòa – thôn Thanh Tân, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ cũng là bộ đội xuất ngũ và trở về địa phương vào năm 2013. Thông qua Tổ vay vốn và tiết kiệm của Đoàn Thanh niên xã, anh đã mạnh dạn vay gần 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi. Thời gian đầu lập nghiệp, gia đình anh Hòa gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự kiên trì, chịu khó, đến nay gia đình anh đã phát triển được hơn 2 héc ta trồng cà phê, hồ tiêu và chanh dây. Ngoài ra, anh còn chăn nuôi đàn lợn với gần 20 con để tăng thêm thu nhập. Trung bình mỗi năm, gia đình anh có nguồn thu khoảng 400 triệu đồng từ mô hình này. Khi kinh tế đã phát triển ổn định, anh Hòa cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất để giúp thanh niên trong thôn khởi nghiệp.

Anh Nguyễn Đình Hòa – Thôn Thanh Tân, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ cho biết: “Sau khi đi bộ đội, xuất ngũ trở về địa phương thì cũng được địa phương quan tâm và bên Đoàn xã cũng tạo điều kiện cho vay vốn, phát triển kinh tế. Gia đình thì cũng phát triển kinh tế, làm cà phê, hồ tiêu, điều. Trong quá trình phát triển thì cũng nuôi gia súc, gia cầm để góp phần nâng cao đời sống của gia đình. Trong đó riêng cà phê 2 héc ta thì hàng năm cũng cho thu nhập ổn định, giá cả thì cũng cao hơn mọi năm trước về kinh tế”

Ngoài mô hình kinh tế của anh Khánh và anh Hòa, hiện nay, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Ia Krêl đã tạo dựng cuộc sống ổn định bằng sức trẻ, tính tiên phong, sự năng động. Đoàn Thanh niên xã cũng thường xuyên nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ họ lập thân, lập nghiệp. Hiện nay, Đoàn Thanh niên xã Ia Krêl đang quản lý 7 tổ vay vốn và tiết kiệm tại 4 thôn, làng với nguồn vốn ủy thác trên 17 tỷ đồng. Trong đó, Đoàn xã đặc biệt quan tâm đến những đoàn viên, thanh niên có nhu cầu vay vốn để giải quyết việc làm, vươn lên thoát nghèo bền vững.

 Anh Nguyễn Thành Trung – Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ trao đổi: “Sau khi tiếp cận được các nguồn vốn rồi thì Đoàn xã cũng mạnh dạn phối hợp với Ủy ban rồi các cấp để mở các lớp, thứ nhất là hướng nghiệp, thứ hai là sau khi hướng nghiệp, có vốn rồi thì từ đó mở các lớp tập huấn về kỹ thuật, kỹ thuật chăm sóc rồi tưới tắm, phân bón để tạo tiền đề cho các em phát triển kinh tế. Từ những mong muốn như thế thì trong những năm qua, phong trào phát triển kinh tế của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã đã có những bước chuyển mình. Đến nay trên địa bàn xã Ia Krêl có đến 6 gương đoàn viên, thanh niên làm kinh tế giỏi, đó là những gương nổi bật”

Với ý chí và quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Ia Krêl đã và đang góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Họ chính là những minh chứng sinh động cho tuổi trẻ học và làm theo lời Bác./.

Mỹ Duyên – Thanh Tịnh

Trả lời